Sài Gòn hiện đang là địa phương có số ca Covid-19 đứng đầu cả nước.
Người dân, ai cũng trông chờ dịch bệnh nhanh chóng đi qua, cho cuộc sống bình thường trở lại để được đi làm, đi học, đi chơi, đi du lịch, được tụ tập cà phê, ăn uống cùng bạn bè hay đơn giản chỉ là được tập thể dục hằng ngày.
Từ những ngày đầu tháng 7, các ca bệnh có chiều hướng tăng rất nhanh. Đại dịch này cũng là cơ hội cho thành phố xem xét lại việc bố trí các nguồn lực xã hội và quy hoạch đô thị một cách hợp lý, tránh tình trạng tắc nghẽn hoặc tụ tập đông đúc khi cần tiêm ngừa hoặc xét nghiệm diện rộng.
Các vụ việc như cách ly hàng ngàn người dân ở cụm chung cư E-home Bình Tân khi không đảm bảo các yêu cầu về lương thực và y tế. Tập trung quá đông người để tiêm phòng tại sân vận động Phú Thọ có lẽ sẽ là những bài học quý giá về quy hoạch đô thị.
Tuy nhiên, với cơ sở vật chất và nhân lực như hiện tại, tỷ lệ ca bệnh có triệu chứng chỉ chiếm chưa tới 20%, tôi nghĩ, thành phố sẽ không hề hấn gì trong cuộc chiến này nếu chúng ta có một chiến lược chống dịch hợp lý.
Cộng với việc tuyên truyền hướng dẫn cho người dân thay đổi các thói quen sinh hoạt nhằm hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ người cao tuổi và người có bệnh nền.
Nếu làm được các việc này thành phố thậm chí không những có thể chống dịch hiệu quả mà còn hỗ trợ được các tỉnh thành lân cận việc xét nghiệm và chữa trị bệnh nhân nặng.
Bình tĩnh, tự tin và làm việc khoa học cũng như tham khảo những thành công trong việc hạn chế dịch bệnh của các quốc gia khác Sài Gòn sẽ vẫn có thể chống dịch hiệu quả vẫn đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để khẳng định vị thế của mình.
>> Gia đình trẻ khủng hoảng tài chính vì Covid-19
Vượt qua dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo được cuộc sống cho người dân và duy trì các hoạt động kinh tế sẽ là một thành công lớn của người Sài Gòn, người dân một đô thị hàng đầu cả nước. Người xưa thường nói: "Một người đã lội qua được sông sâu sẽ không còn sợ hãi những ao nước cạn". Hay như lời một bài hát của Đen Vâu có câu "chịu nhiều vết thương nhất mới làm được con sói đầu đàn".
Dịch bệnh sẽ làm cho Sài Gòn có những "vết thương", nhưng những "vết thương" này sẽ làm cho Sài Gòn mạnh mẽ và củng cố vị thế của Sài Gòn như một đô thị hàng đầu cả nước và trong khu vực.
Henry Nguyễn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.