Nếu dạy thêm xuất phát từ nguyện vọng của người học thì không đáng bị lên án, cần quy định là ngành kinh doanh có điều kiện để tránh biến tướng. Đó là quan điểm của một đại biểu khi thảo luận tại Quốc hội sáng 20/11 xung quanh những quy định về dạy thêm, học thêm. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi văn bản cho Thủ tướng, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung dạy thêm, học thêm vào danh mục kinh doanh có điều kiện để có cơ sở pháp lý xử lý bên ngoài trường học. Tuy nhiên, từ năm 2020, 2021 việc này không được chấp thuận.
Nói về nhu cầu học thêm chính đáng của học sinh và phụ huynh, độc giả A Long cho rằng: "Dạy thêm để bồi dưỡng, hệ thống hóa lại kiến thức cho các em bị hổng kiến thức, là một nhu cầu chính đáng. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên cấm tuyệt đối mà chỉ cần ra một điều kiện rất đơn giản: chỉ những học sinh có điểm trung bình môn dưới mức quy định (điều này sẽ được nghiên cứu cụ thể, ví dụ dưới 7 điểm) và có sự đồng ý của phụ huynh thì mới được đi học thêm môn đó.
Ngoài ra, việc tổ chức dạy thêm cũng phải do nhà trường sắp xếp và bố trí giáo viên để công bằng, toàn bộ giáo viên đều được tham gia giảng dạy. Nếu áp dụng được quy định này, tôi tin chúng ta sẽ đánh trúng nhiều đích: vừa đưa học thêm về đúng ý nghĩa tốt đẹp của nó, vừa tạo điều kiện cải thiện thu nhập công bằng cho các giáo viên, vừa giải quyết được căn bệnh thành tích, vừa giúp các học sinh yếu kém được bồi dưỡng và có cơ hội theo kịp các bạn khá, giỏi trên lớp...".
>> 'Tăng lương giáo viên đồng thời cấm dạy thêm'
Đồng tình với quan điểm dạy thêm có điều kiện thay vì cấm đoán, bạn đọc Phan Thanh dẫn chứng: "Theo tôi, nên cho phép tổ chức dạy thêm, nhưng cần đảm bảo:
Thứ nhất, chỉ mở lớp dạy thêm cho các học sinh thiếu, yếu kiến thức môn học, cần bổ túc thêm để theo kịp tiến độ của chương trình. Việc dạy thêm này sẽ do giáo viên đứng lớp trực tiếp dạy và không được phép thu tiền.
Thứ hai, cần cấm giáo viên bộ môn tự ý mở lớp, tổ chức dạy thêm học sinh trên lớp của mình và thu tiền học phí. Việc này nhằm ngăn chặn các giáo viên cố tình cắt bớt kiến thức trên lớp để buộc học sinh phải học thêm đóng tiền ngoài giờ. Ngoài các trường họp trên giáo viên nên được phép dạy thêm theo đúng quy định".
Điều 4 Thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trường hợp không được dạy thêm gồm: Học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
Giáo viên không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học thêm. Học sinh có nhu cầu, tự nguyện học thêm cần được gia đình đồng ý.