'Việt Nam nguy cơ không đạt mục tiêu Net Zero năm 2050' Việc triển khai điện gió, mặt trời quá chậm so với quy hoạch khiến Việt Nam nguy cơ không thực hiện được cam kết phát thải ròng bằng 0 năm 2050, theo Phó cục trưởng Biến đổi khí hậu.
Hãng ôtô lớn thứ hai châu Âu mua tín chỉ carbon từ Tesla Stellantis - hãng xe lớn thứ hai châu Âu - sẽ mua tín chỉ carbon từ Tesla trong năm nay, nhằm tuân thủ quy định khắt khe về khí thải của EU.
Nhà máy điện nhiệt hạch - phân hạch đầu tiên trên thế giới Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng nhà máy điện lai nhiệt hạch - phân hạch công suất 100 MW, đánh dấu bước tiến cách mạng trong ngành năng lượng hạt nhân.
Nhà máy xe điện của Hyundai tại Mỹ không bị tác động bởi thuế nhập khẩu Nhà máy ôtô điện của Hyundai có quy mô 7,6 tỷ USD, tại bang Georgia, Mỹ sẽ không chịu bất kỳ loại thuế nào, trong khi đối thủ nhập khẩu có thể bị tăng thuế gấp 10 lần.
Xe điện giúp châu Âu giảm 20 triệu tấn khí thải Với sự gia tăng của hơn 9 triệu xe điện, châu Âu dự kiến sẽ giảm được 20 triệu tấn CO2 trong năm nay.
Long An và Vingroup hợp tác chuyển đổi xanh toàn diện UBND tỉnh Long An và Vingroup ký hợp tác toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi xanh nhiều lĩnh vực trong đó có du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và giao thông.
Ngân hàng toàn cầu đầu tiên đạt chuẩn giám sát khí hậu ING - ngân hàng của Hà Lan - đạt chuẩn giám sát khí hậu của Liên Hợp Quốc, với các gói tín dụng cho vay nhằm mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C.
Thị trấn không rác ở Nhật Bản Osaki là thị trấn có tỷ lệ tái chế cao nhất Nhật Bản, với 40 loại rác nhựa, nhôm, giấy được phân loại, hướng tới một tương lai không rác thải (zero waste).
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 có thể thành 'đô thị Net Zero' sau chuyển đổi "Biên Hòa Đông Phố" là ý tưởng trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ hướng đến Net Zero sau khi chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1.
Người tiêu dùng Mỹ ngày càng hài lòng với xe điện Theo nghiên cứu mới nhất của J.D.Power về mức độ hài lòng của chủ sở hữu xe điện tại Mỹ, 94% người dùng sẵn sàng mua lại xe điện.
150 nhà máy nhiệt điện, xi măng dự kiến được phân bổ hạn ngạch khí thải Các nhà máy điện than, thép, xi măng có thể được phân bổ hạn ngạch khí thải trong 2025-2026, chiếm khoảng 40% tổng khí thải cả nước.
Nông dân Đăk Lăk học làm than sinh học từ vỏ cacao Nông dân tại EaKar, huyện trồng cacao lớn nhất Đăk Lăk, đang thí điểm làm than sinh học từ phụ phẩm cacao để hướng tới bán tín chỉ carbon.
Biến đại dương thành công cụ thu giữ carbon Ngành công nghiệp thu giữ carbon từ đại dương được ví như “miền Tây hoang dã”, với các startup huy động hàng trăm triệu USD, tạo ra tín chỉ carbon giao dịch ở ngưỡng 1.600 USD mỗi tCO2.
Lý do nhiều tài xế dịch vụ chuyển sang xe điện Việc chuyển từ xe xăng sang xe điện giúp nhiều tài xế công nghệ giảm đáng kể chi phí vận hành, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.
Mỗi hộ dân California sắp nhận 137 USD tín dụng khí hậu Hàng triệu người dân California sẽ nhận được khoản tín dụng dựa trên hóa đơn điện và khí đốt tháng 4.
Khí nhà kính CO2 cao nhất 800.000 năm Lượng khí làm nóng hành tinh CO2 trong khí quyển đạt gần 3.300 tỷ tấn, mức cao nhất trong 800.000 năm.
Thẩm phán chặn chính quyền Trump đóng băng 14 tỷ USD tài trợ khí hậu Thẩm phán tòa án cấp quận chặn chính quyền Trump đóng băng 14 tỷ USD thời ông Biden tài trợ cho ba tổ chức khí hậu.
Dự án hydro xanh lớn nhất châu Âu Máy điện phân mới đi vào hoạt động ở Ludwigshafen sử dụng điện từ các nguồn tái tạo để sản xuất 8.000 tấn hydro mỗi năm.
Giá tín chỉ carbon tự nguyện Trung Quốc tăng cao khi mở lại sàn giao dịch Thị trường carbon tự nguyện Trung Quốc giao dịch trở lại sau 8 năm, với khối lượng và giá phần lớn cao hơn thị trường tuân thủ.
Ban hành quy chuẩn khí thải xe máy trong tháng 4 Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan nhanh chóng ban hành quy chuẩn khí thải với ôtô đang lưu hành trong tháng 3 và với xe máy trong tháng 4.