Cả ba chỉ số chủ chốt của Wall Street đi lên khi nhà đầu tư lạc quan vào vaccine và kỳ vọng Mỹ tung thêm kích thích.
Khối lượng mỗi lệnh đưa vào thị trường từ 4/1/2021 phải là bội số của 100, thay vì 10 như hiện tại.
Đà giảm cuối phiên khiến VN-Index lần thứ hai thất bại trước ngưỡng 1.100 điểm, trong khi tình trạng nghẽn giao dịch tái diễn để lại những khoảng trống trên đồ thị.
Nhà đầu tư cân nhắc khả năng Quốc hội Mỹ tung thêm kích thích, khiến các chỉ số giảm điểm sau khi chạm đỉnh mới đầu phiên.
Hiện tượng nghẽn giao dịch lại xảy ra khi thanh khoản lên gần 14.000 tỷ đồng, khiến VN-Index đi ngang từ giữa phiên chiều, giữ ở mức sát 1.100 điểm.
Công ty năng lượng Sài Gòn – Bình Định bán 8,5 triệu cổ phiếu NVB, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 5,22%.
Hoàng Anh Gia Lai dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại HAGL Agrico từ 40,83% xuống 36,55%.
VCG giằng co trong biên độ hẹp suốt phiên sáng và nghỉ trưa tại 44.900 đồng, cao hơn giá đóng cửa phiên cuối trên sàn Hà Nội 600 đồng.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hiện tăng 1,5%, lên cao nhất kể từ đầu năm 1991.
Thị trường hào hứng trong tuần giao dịch cuối năm khi Tổng thống Trump ký dự luật ngân sách và cứu trợ Covid-19.
Lãnh đạo HoSE cho biết, việc tăng giao dịch lô chẵn lên 100 chứng khoán dự kiến sẽ được triển khai sớm hơn 2 tuần, vào 4/1.
Đầu phiên ATC, thanh khoản đạt 13.970 tỷ đồng nhưng sau nửa tiếng giao dịch chỉ tăng thêm khoảng 600 tỷ đồng dù lực mua và bán còn rất mạnh.
HPG tăng 14,4% trong một tháng, lập đỉnh lịch sử nhưng quỹ đầu tư PENM III chỉ bán 10 triệu cổ phiếu "vì giá thị trường không đạt kỳ vọng".
Thủ tướng vừa quyết định lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, nắm giữ 100% vốn của HNX và HoSE.
Covid-19 tạo ra một năm nhiều cảm xúc cho chứng khoán, không chỉ ở các lần lao dốc, lập đỉnh mà còn cho thấy sức mạnh của nhà đầu tư cá nhân và những phiên không thể giao dịch vì "quá nhiều tiền".
VN-Index tăng gần 17 điểm trong phiên cuối tuần, lấy lại những gì đã mất trong hai phiên điều chỉnh trước đó, nhờ sự trở lại của nhóm chứng khoán và ngân hàng.
HoSE vừa nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu lần thứ hai của FLCHomes sau khi công ty này đã có lần nộp và rút hồ sơ trên sàn Hà Nội.
Lotte đăng ký thoái toàn bộ hơn 44% cổ phần Bibica, động thái có thể là bước kết thúc cho cuộc chiến nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp này.
MB dự kiến dùng 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông, tương ứng với tỷ lệ phân phối 0,9%.
Áp lực bán tháo lan từ đầu phiên sáng nhưng từ 11h30, thanh khoản dừng đột ngột, hàng loạt lệnh của nhà đầu tư bị tắc lại do hệ thống "treo".
Áp lực bán tháo lan từ đầu phiên sáng khi mở cửa khiến thị trường chìm trong sắc đỏ.
Đôla mất giá kéo vàng đi lên, trong khi Wall Street chịu ảnh hưởng từ hoạt động chốt lời cuối năm của nhà đầu tư.
Ông Lê Hải Trà cho rằng khối lượng lệnh của nhiều công ty chứng khoán tăng 3-12 lần khiến Sở không thể kiểm soát dù "hệ thống vẫn bình thường".
Hệ thống đo lường khối lượng giao dịch và thanh khoản trên sàn TP HCM gần như đứng yên từ 14h, ghi nhận phiên thứ ba liên tiếp gặp sự cố.
MSB tăng hết biên độ 20%, lên 18.000 đồng và là cổ phiếu ngân hàng duy nhất giao dịch trên tham chiếu lúc 10h sáng nay.
Trong khi khối ngoại chuyển sang xả hàng, nhà đầu tư nội vẫn quyết liệt mua vào, góp phần đưa số cổ phiếu sang tay phiên hôm nay lập kỷ lục mới.
Từ dự báo bi quan khi đại dịch bùng phát, chứng khoán càng về cuối năm càng thăng hoa, dòng tiền xoay vòng giữa nhóm ngân hàng, thép, bất động sản và chứng khoán.
Thị trường vừa có phiên ghi nhận kỷ lục hơn 713 triệu cổ phiếu sang tay, còn giá trị thanh khoản tăng 1.100 tỷ đồng so với phiên trước.
Chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ trong phiên đầu tuần khi nhà đầu tư lo chủng nCoV mới tại Anh ảnh hưởng đà phục hồi kinh tế.
VN-Index biến động mạnh sau khi Mỹ gắn mác Việt Nam thao túng tiền tệ, nhưng VCBS cho rằng điều này không ngăn được đà tăng điểm trong trung hạn.