Nhà đầu tư trong nước rót mạnh tiền vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, đẩy thanh khoản chứng khoán lên 46.000 tỷ đồng, cao nhất 3 tháng qua.
Tập đoàn Geleximco đăng ký bán toàn bộ gần 46,4 triệu cổ phiếu ABW, tương đương toàn bộ vốn tại Chứng khoán An Bình, dự kiến thu về hơn 560 tỷ đồng.
Cổ phiếu có vốn nhà nước tiếp tục hút dòng tiền, ngoài ra nhóm Vingroup phục hồi trở lại đã giúp chứng khoán lập kỷ lục mới trên 1.900 điểm.
Công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam - Dragon Capital - sẽ lên UPCoM trong tháng 1 với giá tham chiếu 68.000 đồng, tương đương định giá hơn 2.000 tỷ đồng.
VN-Index tăng hơn 9 điểm, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán với thanh khoản cao nhất gần 4 tháng, hàng loạt mã tăng trần.
Mỗi cổ phiếu Bibica sẽ nhận thêm 35.350 đồng tiền cổ tức bổ sung năm 2024, mức kỷ lục trước khi công ty hủy niêm yết và bán cho Indonesia.
DNSE mở rộng thị phần lên 24,26% trong quý IV/2025, giữ vững vị thế top 2 trên bảng xếp hạng thị phần phái sinh.
Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tính đến cuối năm ngoái đạt gần 11,9 triệu, tăng hơn 2,5 triệu so với đầu năm.
Ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm vào chức CEO mới của Chứng khoán SHS, thay ông Nguyễn Chí Thành từ nhiệm với lý do cá nhân.
Sau một nhịp nghỉ, VN-Index lấy lại đà tăng và thiết lập kỷ lục mới nhờ dòng tiền rót mạnh vào các cổ phiếu có vốn Nhà nước.
Quỹ đầu tư PYN Elite thừa nhận hiệu suất kém hơn VN-Index khi không mua cổ phiếu thuộc Vingroup do khó ước tính dòng tiền tương lai của nhóm này.
Trật tự xếp hạng thị phần môi giới chứng khoán năm ngoái không nhiều xáo trộn, nhưng khoảng cách nhóm dẫn đầu thu hẹp khi VPS giảm mạnh, còn SSI lên mức cao nhất 5 năm.
VN-Index sáng nay nối dài chuỗi tăng lên mức kỷ lục gần 1.890 điểm, nhưng áp lực bán tháo 4 cổ phiếu "họ" Vingroup khiến chỉ số đảo chiều giảm trong những phút cuối.
Năm 2025, khối ngoại bán ròng kỷ lục 134.787 tỷ đồng nhưng chủ yếu do các tác động bên ngoài, không phải nội tại kém hấp dẫn, theo giới chuyên gia.
VN-Index nối dài mạch đi lên 6 phiên liên tiếp để thiết lập kỷ lục mới tại 1.861 điểm, cao hơn phiên hôm qua 45 điểm.
Nhờ đóng góp của các cổ phiếu thuộc Vingroup và nhóm dầu khí, chứng khoán giữ sắc xanh cả ngày, VN-Index đóng cửa ở mức kỷ lục trên 1.816 điểm.
Trong tương lai, các doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo chưa có lãi vẫn có thể được xét niêm yết HoSE ở bảng giao dịch riêng biệt.
Cổ phiếu Vinhomes cùng Vingroup trở thành bệ đỡ giúp chứng khoán hôm nay tăng gần 4 điểm trong phiên đầu năm.
Ngày 31/12/2025, TPBank hoàn tất mua 287,9 triệu cổ phiếu ORS, qua đó nâng sở hữu tại Chứng khoán Tiên Phong lên 51%.
VN-Index năm ngoái tăng 40,87%, nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán có hiệu suất tốt nhất thế giới và top 3 khu vực châu Á.
Thông qua việc phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu cho các chủ trái phiếu quốc tế và hai cổ đông lớn, Novaland có thể giảm nợ hơn 3.300 tỷ đồng.
Thanh khoản chứng khoán có lúc đạt gần 3 tỷ USD một phiên, rồi suy giảm về cuối năm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư biến động mạnh.
VN-Index nối dài chuỗi đi lên 3 phiên liên tiếp để chốt ngày cuối năm tại 1.784 điểm, tăng 40% trong năm nay, đánh dấu giai đoạn tích cực nhất kể từ 2017.
VN-Index nối dài mạch tăng khi tích lũy thêm 12 điểm, trong đó cổ phiếu Vingroup đóng góp phân nửa.
Đầu tư công, ngân hàng, năng lượng và nhóm ngành xuất khẩu đang ở vùng định giá thấp được các chuyên gia đánh giá là "tứ trụ" có thể dẫn dắt danh mục đầu tư năm 2026.
Ông Trịnh Sơn Hồng, Phó trưởng ban Giám sát thị trường chứng khoán của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, được bổ nhiệm làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE.
Bốn cổ phiếu "họ" Vingroup lấy lại trạng thái hưng phấn, góp phần lớn giúp VN-Index tăng 25 điểm trong phiên đầu tuần.
Sau những biến động, chứng khoán được dự đoán vẫn còn rủi ro rung lắc và điều chỉnh trong tuần cuối năm, nhà đầu tư cần giao dịch cẩn trọng.
Cổ phiếu FLC sẽ dừng giao dịch trên sàn UPCoM kể từ ngày 31/12, sau khi doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng.