Chủ một khách sạn tại Phú Quốc đầu tư cả tỷ đồng trùng tu khách sạn từ vài tháng trước kỳ nghỉ lễ với kỳ vọng thu nhập đợt lễ đủ để "ăn" trong cả năm, tuy nhiên sát lễ phòng vẫn bị bỏ trống hơn 50%.
Độc giả có nickname ngmhieu0901 nói: "Tôi thấy đội ngũ nhân viên và các doanh nghiệp du lịch rất háo hức trước kì lễ này. Nhưng khi gần sát lễ, một số doanh nghiệp như khách sạn, phòng vẫn trống hơn 50%.
Giá vé máy bay đầu mùa tăng cao, trong khi khách du lịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5 hầu hết đi theo kiểu gia đình và kiểu nhóm bạn bè, đồng nghiệp. Các doanh nghiệp du lịch thường nhận được hai phản ứng của khách hàng: Một là than giá thành quá cao, hai là không trả lời.
Rất nhiều doanh nghiệp bỏ hàng trăm triệu để trùng tu sữa chữa cơ sở hạ tầng, bỏ tiền ra để marketing hay thuê nhân lực. Nhưng tình hình du khách lại giảm so với cùng kỳ năm trước.
Giá vé máy bay chỉ là một phần nguyên nhân, các địa điểm du lịch đảo hoang sơ đang dần bị đô thị hóa nhưng Phú Quốc cũng khiến khách không muốn quay lại".
Ba tuần trước kỳ nghỉ 30/4, quản lý một khu resort ở Phú Quốc (Kiên Giang) cho hay cơ sở trống khoảng 55% công suất phòng dịp lễ, trong khi một tháng trước lượng khách đặt đã lên tới 80-85%. Sau đó, khách báo hủy dần. Phú Quốc vắng khách vì vé máy bay cao.
Độc giả có nickname ngocngan124 bình luận: "Do nghỉ lễ dài ngày, các nhà đầu tư mảng nhà hàng, khách sạn chủ quan rằng lượng khách sẽ vẫn đông như các năm trước. Nhưng giá vé máy bay tăng cao khiến cho các nhà kinh doanh rơi vào tình huống vắng khách, trống phòng, cho dù đã giảm giá rất nhiều nhưng vẫn ít khách. Giá vé máy bay 6-7 triệu cho một chuyến du lịch nội địa khá đắt đỏ đối với khách du lịch trong nước.
Với giá vé cao thì các khách du lịch sẽ chọn du lịch ở các địa điểm gần hoặc nước ngoài như Thái Lan, chi phí sẽ rẻ hơn. Giá vé giảm mạnh khi gần kề ngày lễ cũng không giúp các nhà đầu tư có thêm lượng khách nào, vì khi đó các khách đã chọn địa điểm du lịch khác".
Độc giả 22-Lượng: "Giá vé máy bay đi đến Phú Quốc gần như tương đương đi Thái Lan. Giá vé cao và đặc biệt xuất hiện những điểm du lịch có thể đi bằng xe cá nhân là một trong những nguyên nhân khách đến Phú Quốc không đông.
Một phần do kinh tế của người dân khó khăn nên hạn chế đi giá vé máy bay cao. Kích cầu lại du lịch phải liên kết giữa các nhà hàng, khách sạn với các hãng máy bay để biết được giá như thế nào và các địa điểm du lịch cần thay đổi về mặt dịch vụ phù hợp với thu nhập của du khách".
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp (29/4 - 3/5) nhưng dự báo du khách không bùng nổ, một số độc giả chia sẻ nguyên nhân:
"Du khách thường đặt chỗ trước một đến hai tháng, nhưng giá máy bay tăng cao khiến cho họ e ngại về khoản tiền mà mình phải chi trả. Gần tới lễ, giá lại giảm bất ngờ sẽ khiến nhiều khách hàng không nắm bắt kịp để du lịch nên doanh thu của du lịch giảm đi đáng kể của năm trước.
Phú Quốc không còn là một sự mới mẻ đối với nhiều du khách nên sẽ không khiến họ quá hứng thú. Với nguyên nhân giá vé máy bay cao, du khách có thể chọn đi những nơi gần hơn".
"Giá vé máy bay cao chỉ là một phần. Phú Quốc bây giờ có những gì? Trước đây Phú Quốc là đảo. Nhưng vì phát triển nóng, Phú Quốc có khác gì một thành phố đâu? Du khách đến đó không còn cảm giác là ra đảo nữa. Vậy tại sao phải đi Phú Quốc trong khi người dân ở TP HCM và lân cận có thể lái xe đi Nha Trang, Phan Thiết, Hồ Tràm, Hồ Cốc...?".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.