Trường hợp hy hữu xảy ra năm 1980, một cô gái ở Minnesota sống sót sau khi nằm 6 giờ trên tuyết trong trời lạnh -30 độ C với cơ thể đông cứng.
MỹCô gái 19 tuổi, bị đông cứng trong băng 6 giờ, tỉnh lại sau các nỗ lực làm ấm của y bác sĩ, hiện khoa học vẫn chưa thể giải thích lý do người bệnh sống sót.
TP HCMBé gái chào đời nặng 2,4 kg, tím tái do suy thai và ngạt từ trong bụng mẹ, bác sĩ hạ nhiệt độ cơ thể để ngăn tổn thương não.
Hà NộiNgười đàn ông 50 tuổi, động mạch tim phình to dọa vỡ, các bác sĩ phải hạ thân nhiệt về 24 độ C ở trạng thái cơ thể ngủ đông để tiến hành phẫu thuật.
Khi vận động quá sức, người tập có thể gặp các tình trạng như tiêu cơ vân, mất nước, mất cân bằng điện giải, hạ thân nhiệt hoặc say nắng, dễ dẫn đến tử vong.
Các bác sĩ khuyên nên mặc quần áo thành nhiều lớp, không quá kín hay quá chật, đặc biệt giữ ấm phần cổ, tai, ngực, tay, trong những ngày rét đậm.
TP HCMNgười đàn ông 34 tuổi bị điện giật khi làm việc, ngất xỉu, hôn mê và ngưng tim hai lần, được cứu sống nhờ phương pháp hạ thân nhiệt.
Người đàn ông 51 tuổi đau ngực dữ dội, vừa vào phòng cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thì đột ngột ngưng tim, ngưng thở.
TP HCMNam công nhân 26 tuổi, ở Sóc Trăng, bị dòng điện 380V giật ngưng tim ngưng thở, được cứu sống bằng cách hạ thân nhiệt xuống 34 độ C.
Hồ Huy Cường, 25 tuổi, khỏe mạnh, đột ngột bị ngừng tim không rõ nguyên do, được đưa vào viện cấp cứu trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc".
MỹMột phụ nữ ở Tennessee nhảy xuống hồ bơi đang đóng băng để cứu chó cưng bị rơi xuống đây trong lúc chơi đùa.
TP HCMChàng trai 26 tuổi, bị điện giật trong lúc sửa mái nhà, ngưng tim, nguy cơ tử vong, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định áp dụng hạ thân nhiệt.
Hạ thân nhiệt, còn gọi ngủ đông, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều người bị tổn thương não sau ngưng tim, ngưng thở.
Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng là nơi nghiên cứu về đông lạnh xác người lớn nhất Trung Quốc, nỗ lực hồi sinh thi thể trong tương lai.
Đà NẵngNam thanh niên 19 tuổi bị điện giật vừa được cứu sống ngoạn mục bằng phương pháp hạ thân nhiệt, hay "ngủ đông" nhân tạo.
Đà NẵngNam bệnh nhân 30 tuổi nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp tim, hôn mê sâu, được bác sĩ hạ thân nhiệt đưa vào trạng thái ngủ đông.
Khi nhiệt độ trung tâm của cơ thể giảm xuống 21 độ C hoặc thấp hơn, con người có nguy cơ tử vong cao.
Nghịch lý cởi quần áo có thể xảy ra khi người hạ thân nhiệt bị co thắt mạch máu ngoại biên hoặc rối loạn vùng não kiểm soát điều hòa thân nhiệt.
Do phản ứng với thuốc gây mê khi làm thủ thuật nâng mũi, Xia sốt cao, nhịp tim tăng mạnh, co thắt cơ nghiêm trọng và tử vong sau đó.
Không hơ lửa sưởi ấm vùng cơ thể bị cóng vì dễ rộp da vỡ mạch máu; đưa nạn nhân ra khỏi môi trường lạnh và phủ chăn làm ấm.