Ngày 12/4, Chính phủ đồng ý việc hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30/4 - 1/5, được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5. Do quyết định cách kỳ nghỉ chưa tới 20 ngày nên nhiều cơ quan, doanh nghiệp và người dân phải điều chỉnh kế hoạch làm việc, du lịch. Tuy nhiên, phần đông ủng hộ hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ để kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Phần lớn dân văn phòng như tôi cũng cảm thấy rất vui mừng vì có một kỳ nghỉ dài ngày để nghỉ ngơi, đi chơi. Nhưng tôi cũng đau đầu vì giá vé máy bay tăng cao chóng mặt, muốn đi chơi xa nhưng chi phí quá tốn kém. Tôi phải nghĩ phương án đi chơi ở đâu vừa "ngon, bổ, rẻ", vừa không quá đông đúc khi giá vé máy bay quá đắt đỏ.
Tối nay, cậu bạn tôi làm chủ một doanh nghiệp về xây dựng có khoảng 50 nhân viên gọi điện hỏi ý kiến xem dịp nghỉ lễ này nên tổ chức cho nhân viên đi đâu chơi? Vì lịch nghỉ lễ ban đầu không nhiều ngày như vậy, nên bạn tôi không có kế hoạch tổ chức gì. Bây giờ lịch được điều chỉnh thành năm ngày nghỉ liền nên bạn lại thay đổi kế hoạch.
Phương án thứ nhất của bạn tôi là cho nhân viên đi Đà Nẵng vì trong đó có em trai ruột của bạn đang làm chủ một khách sạn tư nhân, có thể lo hết chỗ ở của cả đoàn. Phương án thứ hai là đi đảo ở Quảng Ninh (đỡ phải đi máy bay).
Tôi phân tích tình hình cho bạn nghe và cho bạn lời khuyên rằng: giá vé máy bay một số chặng nội địa đang cao gấp 1,5 lần so với ngày thường, dao động 5-10 triệu đồng một cặp vé khứ hồi. Vài ngày nữa bạn mới quyết định phương án xong và đặt vé máy bay thì giá vé còn cao hơn thế nhiều. Tiền mua vé máy bay khứ hồi cho một nhân viên đã khoảng hơn 10 triệu đồng mỗi người, chưa kể chi phí thuê khách sạn, ăn uống, vui chơi... Như vậy, chi phí để cho một nhân viên đi du lịch năm ngày sẽ quá cao, rơi vào khoảng 20 triệu đồng trở lên. Với số lượng 50 người thì đó là cả một khoản tiền không hề nhỏ với bạn.
Phương án của tôi là thay vì phải chi quá nhiều tiền vào việc mua vé máy bay, bạn có thể đi một nơi khác gần hơn, di chuyển bằng ôtô, vẫn là đi biển đẹp, ăn chơi thoải mái trong năm ngày, nhưng số tiền cả chuyến đi cho một người chỉ bằng số tiền mua một chiếc vé máy bay khứ hồi tới Đà Nẵng. Tôi tư vấn mấy địa điểm ở miền Bắc là các bãi biển còn hoang sơ, vắng người hơn các địa điểm du lịch nổi tiếng, di chuyển bằng ôtô, khoảng cách gần, chi phí rẻ, ăn ngon. Điểm chung cho những điểm đến này là du khách có thể di chuyển bằng xe khách với chi phí vài trăm nghìn đồng mỗi người cho hai chiều, hoặc đổi gió với việc tự trải nghiệm quãng đường bằng phương tiện cá nhân.
>> Tính toán khi vé máy bay khứ hồi Phú Quốc 6 triệu đồng
Phương án khác là đi tour Trung Quốc đường bộ giá rẻ. Giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế, người Việt có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Trong khi đó, giá vé máy bay nội địa lại liên tục tăng cao. Tour Trung Quốc đường bộ vì thế trở thành lựa chọn được nhiều du khách rất ưa chuộng. Chỉ cần đặt công ty du lịch, bạn không cần phải bận tâm đến việc mua vé máy bay, thuê ôtô, khách sạn, ăn cái gì, chơi cái gì...
Sau một hồi nghe tôi trao đổi, phân tích các yếu tố liên quan, ưu nhược điểm của từng phương án, bạn tôi đã quyết định bỏ phương án đi Đà Nẵng, khả năng cao sẽ tổ chức cho cả công ty đi đảo ở Quảng Ninh. Mục đích lớn nhất là có thể tổ chức cho nhân viên đi chơi vui vẻ dịp nghỉ lễ, động viên tinh thần anh chị em mà chi phí công ty phải trả không quá lớn, địa điểm vui chơi gần, di chuyển được bằng ôtô, có cảnh đẹp, đồ ăn ngon, rẻ.
Riêng cá nhân tôi, hơn 10 năm nay, tôi đều không đi du lịch vào đúng dịp nghỉ lễ. Thay vào đó, tôi sẽ đi vào dịp khác để tránh đông người, chi phí không quá cao, đỡ mệt mỏi về kinh tế và tinh thần. Năm nay cũng vậy. Tôi sẽ ở nhà năm ngày không đi chơi xa. Vì con gái lớn chỉ còn hơn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp THPT và thi đại học nên mẹ con tôi càng không muốn đi chơi xa. Tôi sẽ dành thời gian sang nhà bố mẹ ăn cơm, đưa hai con gái đi thăm phố phường Hà Nội, đi hiệu sách, Văn Miếu, đi xem một bộ phim dành cho thiếu nhi ở rạp, đi khu vui chơi dành cho trẻ em, đi quán cà phê gần nhà.
Thời gian còn lại, tôi sẽ ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách, uống trà, chơi cùng con, kèm con gái nhỏ học bài, cùng con nấu ăn... Tôi sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tâm hồn thư thái, có thêm năng lượng tích cực để đi làm sau kỳ nghỉ dài. Dù không đi du lịch, tôi thấy ở nhà cũng có rất nhiều niềm vui. Bởi lẽ, dành thời gian quay quần bên nhau, vui chơi cùng nhau sẽ giúp các thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn, chia sẻ những điều đang băn khoăn. Bố mẹ dành thời gian để trò chuyện, vui chơi cùng con sẽ giúp trẻ phát triển tâm lý tốt hơn.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
- Tăng giá vé máy bay - 'tư duy làm du lịch chặt khúc'
- Vé máy bay trong nước tăng cao, sao vé nước ngoài rẻ?
- 'Áp giá sàn vé máy bay là vô lý'
- 'Hành khách cần biết giá trọn gói của vé máy bay'
- 'Khách không mua vé máy bay sớm vì chậm hoàn trả tiền'
- Phú Quốc cần hợp tác cùng hãng hàng không giảm giá vé máy bay