Diễn ra từ ngày 9/6 đến 21/7, cuộc thi "Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay" do Prudential và VnExpress.net phối hợp tổ chức đã nhận được sự tham dự của rất nhiều bố mẹ và các bé từ 3 đến 12 tuổi. Những phụ huynh gửi bài chia sẻ đều đánh giá cao tầm quan trọng của việc dạy con về tài chính từ bé. Tất cả đã có nhiều sáng tạo để dạy con hiểu về tiền, tiền đến từ sức lao động, cần chi tiêu tiết kiệm và nên biết cách san sẻ với người khác...
Kết quả cụ thể của Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay:
Giải nhất:
Mẹ dạy con về tài chính cơ bản trong tài liệu 'Cha-ching at home'
Hai giải nhì:
Dạy con về tiền cũng như đọc sách, quan trọng và cần tiến hành sớm
Bảo Hân - Bảo Minh chia sẻ cách kiếm và tiết kiệm tiền
Năm giải ba:
Dạy con kiếm tiền, tiết kiệm và từ thiện từ những việc nhỏ
Mình bỏ tiền để mua 1% cổ phần ở công ty của mẹ
Cho con tiếp xúc với tiền
Dạy con tiêu tiền hợp lý và hiểu đúng về tiền
Tự chủ tài chính cho con - Cây to bắt đầu từ mầm nhỏ
Năm giải được yêu thích nhất:
Con thực hiện ước mơ du học bằng việc đút lợn
Dạy con tự quản lý tài chính của mình
Hành trình làm chủ đồng tiền
Dạy con kiếm tiền từ những việc nhỏ nhất
Cùng chắp cánh cho ước mơ của con bay cao cao mãi
Xem thêm danh sách 20 bài thi lọt vào vòng chung kết tại đây,
Đã có nhiều gameshow, cuộc thi trên truyền hình, báo đài, mạng xã hội có sự tham gia của cả bố mẹ và con cái, tuy nhiên chưa có một cuộc thi nào đề cập thẳng thắn vấn đề nuôi dạy con cái về tiền bạc như "Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay". Đây thực sự là sân chơi bổ ích, mới lạ, có ý nghĩa thiết thực cho cả gia đình, như lời chia sẻ của nhiều phụ huynh tham dự.
Diễn ra trong những ngày giãn cách xã hội vì Covid-19, cuộc thi cũng tạo thêm một cơ hội cho các gia đình lạc quan hơn, có thêm năng lượng tích cực trong những ngày dịch bệnh.
Mẹ con chị Quỳnh Chi (Đống Đa, Hà Nội) đến với cuộc thi "Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay" như một kỉ niệm vui của gia đình, một hoạt động gắn kết gia đình trong những ngày giãn cách vì Covid-19. Học theo giáo trình "Cha-Ching at Home" của Prudential, chị Chi tự soạn lại thành những bài giảng với các hình vẽ và âm thanh sinh động khiến các con thích thú, học mà như chơi, để hiểu hơn về tài chính. Bài chia sẻ của gia đình chị đã đạt giải nhất.
Video chị Quỳnh Chi chia sẻ niềm vui khi được ban tổ chức thông báo đạt giải nhất.
Quan niệm dạy con tài chính từ sớm rất quan trọng vì có thể rèn được nhiều đức tính tốt như tự lập, có trách nhiệm, kiên nhẫn..., chị Như Quỳnh (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã cho con tiếp xúc với những khái niệm liên quan đến tài chính từ khi ba tuổi. Lúc này, chủ yếu chị cho con chơi những trò chơi chờ đến lượt để rèn tính nhẫn nại, hoặc dẫn con đi siêu thị, mua đồ, nhà sách, đi ngân hàng, học nhận biết các tờ tiền như học thẻ từ vựng. Khi bé 4, 5 tuổi là hai năm Covid-19 ập tới, hai mẹ con có nhiều thời gian chơi và con có cơ hội thực hành nhiều hơn các hoạt động mua bán, cũng như làm các công việc nhà và lên kế hoạch kiếm tiền để mua các món mình yêu thích. Việc con chia sẻ muốn tự kiếm tiền để mua quà sinh nhật tặng mẹ chính là động lực và cảm hứng để chị Quỳnh tham gia cuộc thi "Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay". Câu chuyện của mẹ con chị đạt giải nhì.
Là một người cha rất quan tâm đến việc dạy và chơi cùng con, anh Nguyễn Xuân Phú, 39 tuổi, ngụ tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã cho các bé làm quen với tiền từ khi 3-4 tuổi. Lúc đó, anh photo những tờ tiền để con chơi bán hàng, học cách cộng trừ. Sau đó, anh Phú học theo các giáo trình tài chính và nuôi dạy trẻ, trả công lao động cho con, đến cuối tuần các bé sẽ nhận được một khoàn tiền lương và có thể chia vào 5 ngăn hộp dành cho các mục đích sử dụng khác nhau. Để các con hiểu về tài chính nhưng vẫn có trách nhiệm làm việc, anh chỉ trả lương cho một số công việc nhất định, còn những việc như nấu cơm, rửa bát là việc làm bắt buộc hàng ngày. Những việc được trả lương con sẽ làm tự nguyện, nhưng đã nhận rồi mà không làm, bé sẽ bị trừ lương để hiểu được lao động phải nghiêm túc. Để con không tiêu tiền vô nghĩa, anh đặt ra quy định khi con muốn mua gì cần chia sẻ với bố.
Anh Phú cho rằng việc dạy con về tài chính từ sớm là rất quan trọng. Nhìn từ bản thân mình, anh thấy trước đây không được cung cấp thông tin và kiến thức về tài chính nên khi có tiền thường chi tiêu không kế hoạch. Vì thế, anh muốn dạy con từ bé để con hình thành thói quen tốt, từ đó có quan điểm về chi tiêu, sẽ có lợi sau này.
Những hoạt động liên quan tới kỹ năng tài chính vẫn được bố con anh thực hiện hàng ngày nên khi biết đến cuộc thi "Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay", anh đã về bàn bạc với con. Cả hai bạn nhỏ đều hào hứng tham gia. Bài dự thi "Bảo Hân - Bảo Minh chia sẻ cách kiếm và tiết kiệm tiền" do cả gia đình anh hợp sức thực hiện: ba bố con diễn xuất, mẹ chỉnh sửa video đã đạt giải nhì. "Tham dự cuộc thi là một kỷ niệm rất vui với gia đình tôi", anh Phú chia sẻ.
Video bố con anh Phú chia sẻ niềm vui khi được ban tổ chức thông báo đạt giải nhì.
Với con lớn tuổi hơn, cách dạy về tài chính cũng khác. Con trai 12 tuổi của chị Đỗ Thị Mười, ngụ tại Hà Nội thậm chí đã biết dùng tiền tiết kiệm để đầu tư sinh lợi, như mua bảo hiểm nhân thọ, mua cổ phần ở công ty của mẹ. Nhằm tạo điều kiện cho con có quỹ để học cách quản lý tài chính, chị Mười cũng trả công làm việc nhà cho con. Tuy nhiên, khi công việc đã thành thạo, bé sẽ không được nhận lương cho công việc đó nữa, dù vẫn làm để thể hiện trách nhiệm với gia đình. Thay vào đó, chị trả lương cho những công việc mới để khuyến khích con phát triển các kỹ năng mới. Chị Mười quan niệm, dạy con đầu tiên cần dạy bé yêu thương cơ thể mình, sau đó dạy đến giá trị của tri thức, dạy về các mối quan hệ và cuối cùng là dạy về tài chính. Bài chia sẻ về cách dạy con về tài chính của chị Mười cũng là bài dự thi cuối cùng của "Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay", gửi tới ban tổ chức khi chỉ còn vài giờ nữa là cuộc thi kết thúc. Câu chuyện thú vị của mẹ con chị Mười đã chinh phục ban giám khảo để giành giải ba.
Video chị Mười chia sẻ niềm vui khi được ban tổ chức thông báo đạt giải ba.
Thời gian trao thưởng dự kiến diễn ra trong hai tuần nữa. Ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp đến các gia đình đoạt giải thưởng để trao phần thưởng. Tuy nhiên, do tình hình giãn cách xã hội hiện tại, món quà chú heo đất có thể đến tay các gia đình đạt giải muộn hơn, Ban tổ chức sẽ chủ động cập nhật khi có thông báo mới.
Kim Anh