Khi còn bé, con đã được ba mẹ cho xem rất nhiều chương trình khám phá các đất nước khác nhau, được nghe kể về những điều hay ở những vùng đất xa xôi, con còn được nghe về những anh chị họ hàng đang du học nước ngoài. Vì thế, từ khi bắt đầu vào lớp một, Bảo Khanh đã ước mơ sau này lớn lên sẽ được đi du học và con đang tiết kiệm tiền để thực hiện được mong muốn đó.
Ngay từ khi con còn đang nằm trong bụng mẹ, ba mẹ đã xem và tìm hiểu qua rất nhiều chương trình, phương pháp dạy con nhận thức về giá trị của đồng tiền cũng như cách sử dụng tiết kiệm, hợp lý. Năm con vừa tròn 7 tuổi cũng chính là lúc con được dạy về tiền bằng những phương pháp mà ba mẹ thấy phù hợp nhất Trước hết, ba dạy cho con khái niệm tổng quát về tiền, cho con hiểu rằng tiền không sẵn mà phải kiếm cũng như biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Ba thường hỏi con những câu hỏi như: " Tiền từ đâu mà ra ?"; "Nếu cho con một tờ 10.000 đồng, con sẽ dùng tờ tiền ấy như thế nào?". Sau khi Bảo Khanh đã hiểu được cơ bản về tiền, mẹ dạy con làm thế nào để kiếm ra tiền.

Bé Bảo Khanh (bé trai) bên bố mẹ, chị và em.
Thông thường, mẹ sẽ cho con làm những món đồ thủ công hay những món ăn để đem bán hay cuối mỗi tháng, nếu con đạt được thành tích tốt trong học tập, mẹ sẽ thưởng con một ít tiền. Đồng thời, mẹ sẽ hỏi con những câu như: "Con có từng này tiền và con phải mua những nguyên liệu này với giá như thế thì con sẽ sử dụng như nào?". Bằng cách này, con sẽ biết rằng tiền phải chăm chỉ làm việc mới tạo ra được từ đó biết quý trọng, sử dụng và tiết kiệm tiền. Tiếp đó, ba sẽ dạy con cách xác định rõ nhu cầu bản thân để có cách tiết kiệm tiền cho mình. Để xác định mục tiêu, ba luôn hỏi Khanh: "Ước mơ sau này của con là gì?". Ngay khi nghe con chia sẻ về muốn được đi du học, ba đã phân tích, chia sẻ với con những điều để đạt được ước mơ đó. Ngoài việc cố gằng chăm chỉ học tập để có cơ hội giành học bổng thì con cần biết tiết kiệm tiền để trả cho những chi phi sinh hoạt sau này, thậm chí có thể là tiền học nếu con không thể dành được học bổng. Ba luôn phân tích cho con những rủi ro mà con có thể gặp phải và cần tiền để giải quyết.
Ba mẹ đã tìm hiểu và áp dụng phương pháp đút lợn. Mỗi khi con nhận được một số tiền nào đó, ba mẹ sẽ hỏi con những thứ con muốn mua và cảm thấy cần thiết lúc này, lập ra thành một danh sách. Nếu số tiền cần vượt quá, mẹ sẽ hỏi con: "Con có thật sự cần cái này không, nó sẽ khiến con tốn thêm tiền đó?", dạy con cách lựa chọn những món đồ phù hợp giá tiền và là những món đồ thật sự có ích. Số tiền còn lại để con chia một cách hợp lý: một phần sẽ bỏ vào lọ để dành những trường hợp cấp bách và để dành mua đồ cho những lần sau, phần còn lại sẽ đút vào lợn để tiết kiệm thực hiện ước mơ của con. Ngoài ra, ba cũng khuyến khích con ghi lại những khoản đã chi tiêu trong tháng để con dễ dàng nhìn thấy được số tiền mình đã dùng, từ đó, có kế hoạch mua sắm, chi tiêu hợp lý nhất cho những tháng sau.
Bằng cách dạy này, ban đầu con dùng hết toàn bộ số tiền mình có để mua đồ chơi và chỉ để lại một ít để tiết kiệm. Nhưng qua những cuộc trò chuyện với bố mẹ, Bảo Khanh đã hiểu ra và dần dần dùng tiền đúng cách hơn. Cu cậu chỉ mua những thứ cần thiết như đồ dùng học tập, thỉnh thoảng có những món đồ chơi bé xinh không quá đắt, con sẽ mua và cũng cân đối hơn trong việc chia tiền cho lọ tiết kiệm và chú lợn ước mơ.
Thấy được con ngày càng lớn hơn trưởng thành và dần biết cách quý trọng, sử dụng tiền hợp lý giống như những gì ba mẹ định hướng cho con từ nhỏ, ba mẹ rất vui. Mong rằng con sẽ luôn giữ thói quen này và cố gắng đạt được ước mơ của mình nhé!
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Chaching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 7/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây