VKS cho rằng đủ căn cứ xác định Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất, buôn bán hơn 192 triệu lít xăng giả nên đề nghị tòa tuyên phạt mức án 12-13 năm tù.
Trịnh Sướng, đại gia xăng dầu ở miền Tây và đồng phạm bị đưa ra xét xử sau 8 tháng điều tra bổ sung vì sản xuất, buôn bán hơn 192 triệu lít xăng giả.
Sau 8 tháng vụ án phải điều tra bổ sung, Trịnh Sướng, đại gia xăng dầu ở miền Tây và đồng phạm bị đưa ra xét xử vì sản xuất, buôn bán hơn 192 triệu lít xăng giả.
Bà Lê Thị Anh Thư, 53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Biên Khoa, bị bắt do liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả.
Xăng lậu được tàu biển chở về phao số 0, nhóm người trong đường dây của Phan Thanh Hữu sử dụng hóa chất để pha thành xăng A95, đưa đi tiêu thụ các tỉnh phía Nam.
Hàng chục cảnh sát vũ trang bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc - doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu, sáng 21/10.
Sau khi điều tra bổ sung, đại gia Trịnh Sướng bị cáo buộc bán gần 189 triệu lít xăng giả trị giá hơn 3.570 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ.
Ông Phạm Hồ Hải, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại thị xã Duyên Hải, bị bắt với cáo buộc hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Đồng NaiÔng Bùi Ngọc Toàn, bị can trong đường dây xăng giả 200 triệu lít, bị xóa tên ứng viên đại biểu HĐND xã Hố Nai 3, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 22/5.
Ông Bùi Ngọc Toàn, chủ doanh nghiệp xăng dầu Phúc Đại An ở Đồng Nai, bị bắt với cáo buộc Buôn lậu, khi nhà chức trách mở rộng điều tra đường dây làm xăng giả.
Cảnh sát cơ động ôm súng phong tỏa cây xăng Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai, để đồng đội khám xét, tìm chứng cứ liên quan chuyên án triệt phá đường dây xăng giả.
Khi phải đổ xăng cho xe, tôi để ý chọn điểm bán xăng có vẻ tin cậy, chú ý nhìn kim bơm xăng hay tới nơi tôi từng mua mà không cảm thấy nghi ngờ.
Toà cho rằng một số tình tiết mới phát sinh trong vụ án Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất xăng giả, số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo chưa được làm rõ.
TP HCMCông ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm bị đình chỉ hoạt động do tổng giám đốc bị bắt, liên quan đường dây xăng giả.
Lợi nhuận lớn, kiểm soát thị trường thiếu chặt chẽ... "kích thích lòng tham" của các cá nhân, tổ chức kinh doanh xăng giả.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã đình chỉ chức giám đốc của ông Lương Đình Tiến và khẳng định Petrolimex Long An không liên quan đường dây sản xuất xăng giả.
Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An, bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả, ngày 15/4.
Hoạt động buôn lậu xăng giả đã "diễn ra rất lâu, quy mô rộng, có sự tham gia của một số cá nhân trong hệ thống", theo Thiếu tướng Tô Ân Xô.
Bộ Công an phối hợp Công an Đồng Nai khám xét Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm ở quận 7, TP HCM, và 8 địa điểm tại nhiều tỉnh thành, bắt Tổng Giám đốc.
Trịnh Sướng, đại gia xăng dầu ở miền Tây và đồng phạm sản xuất, buôn bán hơn 137 triệu lít xăng giả, bị đưa ra xét xử sau 3 tháng hoãn.