Tình báo Mỹ từ giữa tháng 6 thu được thông tin cho thấy trùm Wagner đã lên kế hoạch hành động vũ trang ở Nga, dù chưa rõ quy mô.
Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã trao đổi với hàng loạt đồng minh về điểm yếu của Nga sau vụ Wagner nổi loạn.
Giới chức Nga thông báo một số ngôi nhà và tuyến đường bị hư hại do cuộc nổi loạn cuối tuần qua của Wagner.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này ủng hộ Nga trong nỗ lực duy trì ổn định quốc gia sau những sự kiện căng thẳng gần đây.
Đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya được lệnh rời tỉnh Rostov ở miền nam Nga và trở về vị trí chiến đấu sau khi lực lượng Wagner rút quân.
Từng là tỷ phú ngành nhà hàng, Prigozhin thành lập tập đoàn Wagner, nổi bật với vai trò trong chiến sự Ukraine, nhưng cuối cùng lại tiến hành cuộc nổi loạn bất ngờ.
Nhiều người Việt ở miền nam Nga đã rất hoang mang, lo lắng khi lực lượng Wagner xuất hiện tại thành phố họ sống trong cuộc bạo loạn bất ngờ.
Lãnh đạo Venezuela và Cuba bày tỏ ủng hộ và đoàn kết khi Nga đối phó âm mưu nổi loạn, gây bất ổn của nhóm Wagner.
Ba nhà báo bị phục kích và sát hại ở Cộng hòa Trung Phi, khi tìm hiểu về hoạt động của công ty an ninh Wagner tại quốc gia này.
Khi Anatoly Salmin, từng ngồi tù vì giết người, trở về thị trấn nhỏ ở tây bắc Nga sau thời gian gia nhập Wagner và tham chiến tại Ukraine, ai cũng bất an.
Dù đang tham gia mạnh vào cuộc chiến ở Ukraine, nhóm Wagner vẫn lặng lẽ mở rộng liên minh ở châu Phi, giúp Nga gia tăng ảnh hưởng.
Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Wagner, cáo buộc quân đội chính quy Nga rút khỏi vị trí họ bảo vệ ở Bakhmut, để hở hai bên sườn của lực lượng này.
Những căng thẳng mới giữa Wagner và lực lượng Chechnya đã phơi bày rạn nứt trong nội bộ quân Nga trước cuộc phản công của Ukraine.
Ông trùm Prigozhin cáo buộc "nhân viên Bộ Quốc phòng Nga" cài lượng lớn chất nổ trên các tuyến đường rút quân của tập đoàn Wagner tại Bakhmut.
Trùm Wagner thông báo sẵn sàng điều lực lượng bảo vệ tỉnh Belgorod, khu vực tiếp giáp Ukraine và ghi nhận nhiều vụ tấn công thời gian qua.
Lãnh đạo Wagner Prigozhin tuyên bố chấm dứt lục đục với lãnh đạo Chechnya Kadyrov, nhấn mạnh có người đang tìm cách chia rẽ hai bên.
Lực lượng Wagner bắt chỉ huy lữ đoàn 72 Nga sau khi người này bắn vào xe của họ trong lúc say rượu vì "tư thù cá nhân".
Trùm Wagner Prigozhin cho rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc chặn đứng thêm một cuộc phản công lớn của Ukraine là "hoang đường, vô lý".
Lãnh đạo Wagner cho biết cần 200.000 quân để chặn đợt phản công của Ukraine tại vùng Donbass, khẳng định tập đoàn có thể làm được điều này.
Lãnh đạo Wagner cho biết tập đoàn này có thể ngừng tham chiến tại Ukraine, đồng thời nhận định tiềm lực của quân đội Ukraine "còn lâu mới cạn kiệt".