Ông Medvedev cảnh báo Moskva sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine tấn công các địa điểm phóng tên lửa bên trong lãnh thổ Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt kịch bản hủy diệt nếu có hành động khiêu khích và liều lĩnh.
Ngày nay, hơn 130 thùng bê tông chứa lượng phóng xạ nguy hiểm từ tàu ngầm hạt nhân ngừng hoạt động đang được lưu trữ ở Trench 94.
Liên Hợp Quốc cho biết lò phản ứng hạt nhân thứ hai của Triều Tiên bắt đầu xả nước ấm, cho thấy cơ sở này đã được kích hoạt.
Mỹ tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh quân sự mọi đòn tấn công hạt nhân từ Triều Tiên nhắm vào Hàn Quốc.
Sau khi hoạt động trong một thập kỷ, B-36 "Peacemaker" là một trong những máy bay phi thường nhất từng cất cánh.
Moskva cho rằng Tel Aviv dường như thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi Bộ trưởng Di sản Israel gợi ý ném bom nguyên tử vào Gaza.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ cử phái đoàn sang Washington để đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ.
Tổng thống Putin ký thông qua dự luật hủy phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện (CTBT), đảo ngược quyết định hơn 20 năm trước.
Tàu ngầm USS Scorpion chở 99 người đã chìm dưới Đại Tây Dương khi thực hiện nhiệm vụ tình báo vào tháng 5/1968, nguyên nhân tàu gặp nạn vẫn chưa được xác định.
Vali hạt nhân Cheget giúp Tổng thống Nga phát lệnh đáp trả hạt nhân từ bất cứ đâu, được coi là biểu tượng quyền lực của ông chủ Điện Kremlin.
Video tại Bắc Kinh cho thấy sĩ quan Nga mang vali hạt nhân tháp tùng Tổng thống Putin sau cuộc gặp ông Tập, điều hiếm khi được ghi lại trong các sự kiện.
Nữ nghị sĩ Revital Gotliv thuộc đảng cầm quyền Israel kêu gọi sử dụng tên lửa hạt nhân đáp trả Hamas để "khôi phục an ninh đất nước".
Việc Nga cân nhắc hủy phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện có thể làm suy yếu nỗ lực kiểm soát vũ khí và leo thang hoạt động hạt nhân toàn cầu.
Hạ viện Nga sẽ thảo luận hủy Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện, cho rằng đây là động thái phù hợp với lợi ích quốc gia.
Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội duy trì lợi thế răn đe chiến lược trước Mỹ - Hàn, với kho tên lửa đạn đạo và hành trình mang đầu đạn hạt nhân.
Quốc hội Triều Tiên thống nhất điều chỉnh hiến pháp, trong đó bổ sung chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của đất nước.
Tổng thống Yoon Suk-yeol cảnh báo Triều Tiên sẽ không còn tồn tại nếu sử dụng vũ khí hạt nhân, khi nước này tổ chức cuộc duyệt binh đầu tiên sau 10 năm.
Thái tử Arab Saudi nói nếu Iran chế tạo được bom hạt nhân, đất nước của ông sẽ tìm cách sở hữu vũ khí này để cân bằng quyền lực.
Triều Tiên phóng hai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mô phỏng trong cuộc diễn tập nhằm mục đích cảnh cáo Mỹ và Hàn Quốc.