Mỹ lần đầu đánh rơi vũ khí hạt nhân năm 1950 sau khi máy bay gặp sự cố, buộc phải thả bom nguyên tử không mang lõi nhiệt hạch xuống biển.
Triều Tiên khẳng định chế tạo vũ khí hạt nhân để sử dụng trong chiến đấu, chứ không phải công cụ quảng cáo hay quân bài mặc cả.
Đồng hồ Tận thế do các nhà khoa học Mỹ xây dựng nhích thêm một giây so với năm ngoái, tiến gần tới mốc nửa đêm (thời điểm nhân loại bị hủy diệt) nhất từ trước tới nay.
Jon Finer, Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, nói rằng Pakistan đặt ra "mối đe dọa mới" vì đang phát triển tên lửa đạn đạo với tầm bắn có thể vươn đến Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói chính quyền ông Trump sẽ ngăn Tehran chế tạo bom hạt nhân sau khi nhậm chức, tương tự chính sách hiện tại của Washington.
Iran có kế hoạch sản xuất hơn 34 kg uranium làm giàu mỗi tháng, gấp hơn 7 lần hiện nay, theo báo cáo mật của IAEA.
Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ sử dụng "mọi phương thức hủy diệt" có sẵn để đối phó khả năng Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ ngăn cản Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi Ngoại trưởng Iran nêu khả năng nước này sửa đổi học thuyết hạt nhân.
Học thuyết hạt nhân mới của Nga có 4 sửa đổi quan trọng, đáng chú ý nhất là hạ ngưỡng kích hoạt vũ khí hạt nhân trong đòn đáp trả.
Học thuyết hạt nhân mà ông Putin vừa ký thông qua hạ thấp ngưỡng kích hoạt vũ khí nguyên tử, tăng thêm khả năng răn đe của Nga với phương Tây và Ukraine.
Ông Putin duyệt bản cập nhật học thuyết hạt nhân đề xuất hồi tháng 9, cho phép dùng vũ khí nguyên tử nếu Nga bị không kích quy mô lớn.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí không để AI ra quyết định liên quan đến vũ khí hạt nhân, đánh dấu lần đầu trao đổi về vấn đề này.
Cơ sở Hanford vẫn là gánh nặng môi trường và nỗi ám ảnh với người dân địa phương hàng thập kỷ sau khi ngừng sản xuất plutonium.
Tổng thống Putin nói việc Kiev nhắc đến vũ khí hạt nhân là "sự khiêu khích" và Nga sẽ không để Ukraine sở hữu chúng.
Chiến tranh Lạnh kết thúc mang tới hy vọng về xóa bỏ vũ khí hạt nhân, song triển vọng đó đang dần lu mờ giữa loạt căng thẳng trên toàn cầu.
NATO tổ chức tập trận hạt nhân thường niên Steadfast Noon trong hai tuần, Điện Kremlin cho rằng đây là động thái "leo thang căng thẳng" giữa chiến sự Ukraine.
Nihon Hidankyo, tổ chức Nhật Bản kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân, đã giành giải Nobel Hòa bình 2024.
Lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tăng tốc trở thành siêu cường quân sự và không ngần ngại dùng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công.
Hình ảnh Triều Tiên công bố cho thấy nước này dường như sở hữu máy ly tâm công suất cao, giúp tăng tốc độ sản xuất đầu đạn hạt nhân.
Ông Putin công bố loạt đề xuất sửa đổi học thuyết hạt nhân, trong đó cho phép Nga dùng vũ khí nguyên tử nếu bị không kích quy mô lớn.