Việt Nam kiên trì thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, trong đó tiêm vaccine là giải pháp căn cơ để kiểm soát dịch, theo lãnh đạo Chính phủ.
Trong số 3,5 triệu trẻ 12-17 tuổi đã được tiêm vaccine Pfizer tại 34 tỉnh thành có 10.573 trường hợp (tỷ lệ 0,3%) phản ứng thông thường sau tiêm.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 27/11 ghi nhận 38.233 trẻ 14 tuổi (lớp 9) đã được tiêm vaccine Covid-19; thêm 272 ca nhiễm trong 24 giờ.
Sau gần 4 tháng học online do ảnh hưởng Covid-19, Đồng Nai cho phép 12 trường thí điểm học trực tiếp.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến gợi ý, trẻ đi học cần ở trong "ngôi nhà xanh" tức bộ mẹ đều đã tiêm vaccine, cần chia ca, sắp xếp giờ đưa đón khác nhau... để giảm nguy cơ lây nhiễm.
Các địa phương không nên chờ vaccine mới mở cửa trường học, mà mạnh dạn cho các cháu đi học, nhất là những nơi cấp độ nguy cơ 1, 2, theo Bộ trưởng Y tế.
Tôi nhận được hàng chục câu hỏi như: Có nên cho con tiêm để yên tâm cho cháu đến trường? Người đã tiêm có bị nhiễm Covid-19 và lây cho người cùng nhà chưa tiêm?
Pfizer cho biết vaccine Covid-19 của hãng đạt tỷ lệ hiệu quả ngăn ngừa bệnh không triệu chứng ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là hơn 90%.
TP HCM20.000 liều vaccine Sputnik V được doanh nghiệp tài trợ, UBND TP HCM bàn giao cho Thủ Đức tiến hành tiêm chủng.
Trong điều kiện bình thường mới, khi người lớn đã được bảo vệ bởi vaccine thì trẻ em là nhóm đối tượng nguy cơ dễ lây nhiễm và trở nặng.
Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Hùng Vương kiến nghị sớm tiêm vaccine cho trẻ em trong bối cảnh TP HCM có kế hoạch mở cửa trường học vào đầu năm 2022.
Cháu tôi ở Rạch Giá lo lắng khi con gái lớp bảy đi học lại ở trường vì sợ lây Covid-19, “tụi nhỏ có tiêm vaccine được không cậu?”.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ, mua và tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận viện trợ từ các nước, tổ chức quốc tế vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Lô vaccine Covid-19 đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến về Việt Nam trong tháng 5 nếu hoàn thiện các thủ tục, theo Thứ trưởng Y tế.
Tôi có 3 con nhỏ, một bé học mầm non và hai bé học tiểu học. Các con đã đi học trở lại nên tôi rất lo lắng.
Vaccine chính là “món quà” của khoa học, giúp bảo vệ trẻ trước sự tấn công của nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, Bộ Y tế "tiến hành ngay các thủ tục cần thiết để mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi".
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm vaccine Pfizer hiếm khi gặp phản ứng phụ nghiêm trọng.
Hoàn thành vaccine 6 trong 1 đầy đủ, đúng lịch giúp bảo vệ hệ miễn dịch non nớt của trẻ 0-2 tuổi trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.