Người bệnh tiểu đường nên uống nhiều nước, tập thể dục vào buổi sáng, có thể cần thăm khám bác sĩ vì tác động của thời tiết đến đường huyết.
Tôi bị tiểu đường một năm, thường bị tăng đường huyết. Bác sĩ có kê thuốc nhưng mỗi lần uống tôi có cảm giác đầy hơi, táo bón dù ăn nhiều rau quả. Có phải do tác dụng phụ của thuốc không? (Minh Chi, TP HCM)
Những câu hỏi - đáp dưới đây giúp người bệnh tiểu đường nhận diện các tình huống, thời điểm khiến đường huyết thay đổi đột ngột để phòng tránh, xử trí.
Trắc nghiệm dưới đây giải thích rõ hơn ảnh hưởng của quả nho đến đường huyết, người bệnh tiểu đường có nên ăn hay không.
Tôi phát hiện bệnh tiểu đường 3 tháng nay, nhưng lại thích ăn ngọt, trái cây khô. Tôi nghe nói người bệnh này phải kiêng đồ ngọt, trái cây khô cũng hạn chế. Điều này có đúng không? (Lan Phương, 36 tuổi, Long An)
Tôi 34 tuổi, cuối tuần thường nghỉ ngơi, không ăn nhiều tinh bột, đường, béo nhưng vẫn hay bị đau đầu. Xin bác sĩ tư vấn giúp. (Nguyên Phương, TP HCM)
Những câu hỏi - đáp dưới đây giải đáp mức đường huyết nguy hiểm ở người bệnh tiểu đường, những biến chứng có thể gặp phải do tình trạng này gây ra.
Mẹ tôi 59 tuổi, mới phát hiện tiểu đường type 2. Tôi nghe nói bệnh không thể chữa khỏi, phải sống chung cả đời. Vậy làm thế nào quản lý, điều trị tiểu đường, tránh biến chứng? (Lê An, TP HCM)
Xét nghiệm HbA1c có thể sai lệch do nhiều yếu tố như bệnh gan; bệnh thận; hay mức vitamin C, E, cholesterol… trong máu người bệnh quá cao.
Uống thuốc đều đặn, thường xuyên kiểm tra đường huyết, tập thể dục, chọn thực phẩm lành mạnh giúp kiểm soát bệnh tiểu đường vào thời điểm sau Tết.
Tránh các thực phẩm nhiều muối, chất tạo ngọt, tăng cường ăn các loại hạt, sữa ít béo, ngũ cốc, hoa quả để kiểm soát đường huyết ngày Tết.
Người bệnh tiểu đường có nguy cơ tăng hoặc hạ đường huyết khi uống rượu bia, có thể dẫn đến các biến chứng về bệnh thần kinh tiểu đường.
Chocolate giàu chất chống oxy hóa, nếu ăn một lượng phù hợp vào buổi sáng có thể giúp đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, giảm lượng đường trong máu.
Người bệnh tiểu đường không kiểm soát tốt đường huyết có nguy cơ hôn mê, về lâu dài ảnh hưởng đến mắt, tim, thận, thần kinh, bàn chân…, có thể tử vong.
Người bệnh tiểu đường type 2 nên kiểm tra đường huyết nhiều lần trong ngày để đảm bảo trong ngưỡng 80- 130 mg/dL trước bữa ăn, dưới 180 mg/dL hai giờ sau ăn.
Lượng đường trong máu cao trên 180 mg/dL hoặc thấp dưới 70 mg/dL thường do bệnh tiểu đường gây ra và cần kiểm soát.
Trắc nghiệm dưới đây giúp người bệnh tiểu đường nhận diện triệu chứng tăng hoặc hạ đường huyết, cách kiểm soát để sức khỏe ổn định, phòng biến chứng.
Kiểm soát đường huyết không tốt gây nhiều biến chứng (suy thận, suy tim, nhiễm toan ceton…) nên người bệnh cần tuân thủ chỉ định bác sĩ, không tự ý thay đổi thuốc.
Trắc nghiệm dưới đây giúp bạn nhận biết mức đường huyết an toàn, các yếu tố nguy cơ gây tăng hoặc hạ đường huyết để phòng tránh.
Cần ThơNgười phụ nữ mang thai gần 13 tuần, bị tăng đường huyết đến mức đe dọa đến tính mạng, có thể rơi vào hôn mê bất cứ lúc nào.