Các cơ tim nhân tạo có thể nén và xoắn buồng tim, mô phỏng theo chuyển động của một trái tim khỏe mạnh, giúp tim đập ổn định mãi mãi.
Bệnh rung nhĩ ở người lớn tuổi dễ làm hình thành cục máu đông gây đột quỵ, nguy cơ tử vong cao.
Khó thở, phù nề, mệt mỏi, sa sút trí tuệ, nhịp tim tăng, chán ăn, buồn nôn là dấu hiệu báo động bạn có nguy cơ suy tim.
Selwa Hussain 39 tuổi (Anh) được các bác sĩ ghép tim nhân tạo sau ca cấp cứu vì suy tim nặng.
Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á TP HCM đã cắt bỏ màng ngoài tim cứu nam bệnh nhân 55 tuổi bị suy tim nặng.
Đức (Thái Bình) bị suy tim nặng, máy móc chỉ giúp duy trì sự sống tối đa ba tuần và cơ hội duy nhất là phải ghép tim.
Bác sĩ không dám đi về phía buồng bệnh Đức nằm vì sợ nghe những câu hỏi “Bao giờ có tim bác nhỉ”, “Có cách nào khác không bác”.
Khỏe mạnh sau hơn một tháng ghép tim, ngày 8/5 chị Hương xuất viện và bày tỏ mong muốn được thắp nén hương cho người hiến tạng.
Chàng trai bị chết não sau tai nạn giao thông, gia đình hiến toàn bộ tạng, riêng tim được vận chuyển vào Huế ghép cho một bệnh nhân.
Sau 3 tuần cầm cự sự sống trong khi chờ được hiến tặng trái tim để ghép, chiều 20/5 Anh Đức ra đi mãi.
Cô đơn có thể gây suy tim, rối loạn nhịp tim, tim thiếu máu cục bộ và nguy cơ tử vong cao gấp 2 lần so với người bình thường.
Các bác sĩ Bệnh viện Quận 11 (TP HCM) lần đầu cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho cụ bà nghèo.
Độ tuổi mắc bệnh tim ở phụ nữ cao hơn đàn ông, đồng nghĩa với nguy cơ chết người cũng lớn hơn.
Chỉ cần một đường mổ nhỏ giúp người bệnh ít đau, sớm hồi phục và nhanh chóng trở về sinh hoạt thường ngày.
Tim nhân tạo chạy bằng pin lithium-ion và hoạt động giống như tim người bình thường với hai tâm thất.
Trong giờ đầu tiên, cơ thể cảm thấy hưng phấn; ngày hôm sau bắt đầu lo lắng, buồn ngủ; sử dụng liên tục sẽ suy tim, co giật, hoang tưởng.
Bệnh nhân người Australia 76 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cấp cứu do đau ngực trái dữ dội, khó thở.
Để phòng chữa tăng huyết áp, không nên ăn cà và dưa muối, không uống nước chè đặc mà thay bằng nước chè xanh, sữa đậu nành.
Khoảng 1,6 triệu người Việt phát hiện bị suy tim hàng năm, trong đó chừng 50.000 người tử vong.
Trong lúc nằm viện vì suy tim, người đàn ông 36 tuổi ở Mỹ ho ra cục máu đông lớn có hình dạng như cây phế quản.