TP HCMHuệ, 10 tuổi, đau họng, sốt, ho do viêm amidan, bác sĩ phát hiện thêm trẻ suy dinh dưỡng mạn tính.
Thói quen sinh hoạt chưa hợp lý, khả năng kém hấp thu của hệ tiêu hóa có thể khiến nhiều người lớn suy dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, suy giảm khối cơ.
Hà NộiNhật, 14 tuổi, biếng ăn kéo dài, nặng 31,5 kg, sau 3 tháng điều trị suy dinh dưỡng tăng gần 4 kg.
Hà NộiBà Hòa, 67 tuổi, suy thận mạn giai đoạn 5, kiêng ăn đạm dẫn đến suy dinh dưỡng và rối loạn tiêu hóa.
Hà NộiBé Ngọc, 9 tuổi, cao 140 cm, nặng gần 52 kg, bác sĩ chẩn đoán rối loạn chuyển hóa, béo phì.
Hà NộiLinh, 14 tuổi, đau bụng tái diễn suốt một năm, bác sĩ chẩn đoán loét hành tá tràng đã ăn thủng thành ruột.
Hà NộiMinh Anh, 14 tuổi, béo phì nhưng thiếu chất vì người nhà lo con suy dinh dưỡng nên ép ăn và uống sữa nhiều năng lượng.
Tôi nặng hơn 80 kg, thân hình đầy đặn nhưng đi khám lại được chẩn đoán suy dinh dưỡng thể béo phì. Đây là bệnh gì, nguy hiểm không? (Hùng Long, 39 tuổi)
TP HCMMẹ cho bé Hào "ăn cơm sớm để cứng cáp" từ lúc 7 tháng tuổi, nay 14 tháng tuổi bị nhẹ cân, bác sĩ chẩn đoán suy dinh dưỡng do ăn dặm sớm.
TP HCMVy, 12 tuổi, một năm trước cân nặng 65 kg nên ám ảnh thừa cân, nhịn ăn uống đến nay cơ thể gầy gò xanh xao, bác sĩ chẩn đoán suy dinh dưỡng.
Trẻ hay ốm vặt, kém tập trung, rụng tóc, thường gặp các vấn đề về răng miệng có thể do thiếu chất dinh dưỡng.
Thiếu hụt vi chất D3 và K2 trong giai đoạn 2 - 5 tuổi khiến nhiều trẻ em Việt thấp còi dù được ăn uống đầy đủ.
Trẻ ăn thực phẩm nghèo chất dinh dưỡng, mắc bệnh lý, ít vận động dễ thừa cân nhưng thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng.
TP HCMBé An, 14 tuổi, bị lõm ngực 5 cm gây khó thở, hạn chế vận động, chán ăn, hấp thu kém dẫn đến suy dinh dưỡng.
Các bệnh viện ghi nhận 50-70% bệnh nhân bị suy dinh dưỡng trong thời gian điều trị nội trú, làm tăng nguy cơ tử vong, kéo dài thời gian hồi phục.
Tầm vóc người Việt dù có nhiều thay đổi trong những năm qua nhưng vẫn thuộc top thấp, đứng thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á với chiều cao trung bình nam giới là 168,1 cm, còn nữ đạt 156,2 cm.
Thấy con bụ bẫm, trắng trẻo, tôi cứ nghĩ mình nuôi khéo, cho đến ngày bác sĩ nói: 'Bé bị suy dinh dưỡng thể béo phì'.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn kêu gọi người dân hạn chế thức ăn nhanh, nước ngọt có đường, tăng tiêu thụ rau quả, cá, duy trì vận động thể lực tối thiểu 30 phút mỗi ngày.
SingaporeBà June Kunugi, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, cho rằng Việt Nam là một trong những hình mẫu khu vực về giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em.
Cha mẹ thường xuyên theo dõi, đánh giá tăng trưởng của trẻ để can thiệp thời, vì chiều cao trong 5 năm đầu đời quyết định đến 60% chiều cao trưởng thành của trẻ.