SSI sẽ họp cổ đông bất thường để bàn phương án chào bán 415,5 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên cao nhất trong ngành chứng khoán.
Kỳ vọng thị trường nâng hạng cùng kết quả kinh doanh khả quan giúp loạt cổ phiếu chứng khoán như VIX, SSI, CTS, SHS... tăng mạnh trong tháng 7.
Ông Nguyễn Đức Thông, 37 tuổi, được SSI bổ nhiệm làm tổng giám đốc từ ngày 1/8 thay ông Nguyễn Hồng Nam.
Chứng khoán SSI cho vay ký quỹ hơn 32.820 tỷ đồng (1,2 tỷ USD), tăng hơn 11.000 tỷ đồng sau nửa năm, cao nhất từ trước tới nay.
Chủ tịch SSI cho rằng tài sản số là xu thế tất yếu, không thể cưỡng lại và sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế chứ không phải là “meme lùa gà”.
SSI lãi trước thuế 1.017 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, dư nợ cho vay ký quỹ cũng lần đầu vượt mức tỷ USD.
Con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán SSI vừa bán 154.496 cổ phiếu SSI, chuyển quyền sở hữu cho Công ty TNHH Đầu tư NDH.
VanEck, công ty quản lý tài sản hơn trăm tỷ USD, cho biết đang có ý tưởng thành lập một quỹ hoặc tổ chức đầu tư Bitcoin tại Việt Nam.
Thiếu khung pháp lý cho tài sản số khiến doanh nghiệp chọn Singapore, Mỹ đăng ký rồi về hoạt động ở Việt Nam, gây mất lợi thế cạnh tranh và thất thu thuế, theo Chủ tịch SSI.
Safe Superintelligence (SSI), công ty của Ilya Sutskever - cựu kiến trúc sư trưởng OpenAI, huy động được một tỷ USD cho mục tiêu phát triển siêu AI an toàn.
Con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán SSI bán toàn bộ hơn 47 triệu cổ phiếu đang sở hữu, tương ứng hơn 3,1% vốn công ty này.
VN-Index tăng hơn 15 điểm trong phiên đầu tuần khi sắc xanh chiếm ưu thế, cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng là đầu kéo chính của thị trường.
VN-Index chìm trong sắc đỏ khi mở cửa phiên 20/11, có lúc giảm gần 20 điểm, nhưng bật ngược trở lại vào phiên chiều trước khi lùi về sát tham chiếu lúc chốt phiên.
Đi quanh tham chiếu cả ngày, VN-Index bỗng giật lùi mạnh trong phiên ATC, đóng cửa giảm hơn 14 điểm về mức thấp nhất hơn 7 tháng qua.
Sắc đỏ chiếm áp đảo với áp lực bán tăng nhanh khiến VN-Index đóng cửa giảm hơn 13 điểm, lùi về gần ngưỡng 1.140 điểm.
Thị trường vọt lên trong phiên ATC với sự dẫn dắt của cổ phiếu dầu khí và chứng khoán, giúp VN-Index đóng cửa vượt 1.150 điểm, tăng phiên thứ 4 liên tiếp.
Cả phiên, nhà đầu tư đứng ngoài quan sát thị trường, riêng khối ngoại giải ngân chưa đến 380 tỷ đồng mua cổ phiếu, thấp nhất từ tháng 8/2020.
Bên mua quyết liệt hơn giúp thị trường có nhịp hồi lên trong phiên 4/10, với sự dẫn dắt của cổ phiếu VIC, nhóm chứng khoán và thép, nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp.
Cổ phiếu trên sàn HoSE chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư đua nhau bán tháo, VN-Index chốt phiên giảm hơn 37 điểm, về dưới 1.120 điểm, thấp nhất ba tháng.
Lực cầu bắt đáy nửa cuối phiên chiều giúp VN-Index hôm nay lấy lại mốc hỗ trợ 1.150 điểm và tăng 16 điểm so với hôm qua, dứt mạch giảm 4 phiên liên tiếp.