Theo tổ chức này, kinh tế Việt Nam sẽ có những rủi ro nếu xử lý nợ xấu, cải cách doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng chậm và vấn đề nợ công không được chú ý.
Trong cuộc họp hôm qua với Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết đà phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ mạnh lên trong năm nay, nhưng tăng trưởng tại Nhật Bản và các thị trường mới nổi sẽ giảm.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa đưa ra lời cảnh báo chi tiết về vấn đề tài chính tại các nước mới nổi. Họ cho rằng các quốc gia này cần thắt chặt tài khóa và thay đổi cấu trúc kinh tế.
Chủ tịch Quỹ Tiền tệ quốc tế - Christine Lagarde cho rằng đà phục hồi của kinh tế thế giới hiện vẫn còn yếu.
Mẫu xe ga không cần bằng lái được sản xuất tại Pháp với phần ốp thân xe có thể được làm bằng thép, nhôm hoặc gỗ tùy theo sở thích của khách hàng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đang tham dự Hội nghị thường niên IMF/WB và sẽ chủ trì một thảo luận quan trọng tại đây.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hôm qua cho biết tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm hơn trong cả năm nay và năm tới. Tốc độ này sẽ còn giảm mạnh nếu nợ công của Mỹ không được giải quyết.
Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - Christine Lagarde cho rằng rủi ro tại Mỹ sẽ “đe dọa nghiêm trọng” kinh tế toàn cầu nếu các nhà làm luật nước này không nâng trần nợ trong vài tuần tới.
Bà Christine Largarde đánh giá cao nỗ lực ổn định vĩ mô, đồng thời cam kết Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tương lai.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) sẵn sàng khởi động quỹ dự trữ giúp các nước mới nổi đối mặt với khủng hoảng tài khoản vãng lai, Phó giám đốc điều hành IMF - Zhu Min cho biết ở Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Đại Liên, Trung Quốc.
Theo IMF, thị trường tài chính của Việt Nam đã dần bình ổn trở lại sau khi Ngân hàng Nhà nước cung ứng thanh khoản và cho hợp nhất một số ngân hàng yếu kém. Rủi ro từ đầu cơ vàng cũng giảm đáng kể.
Bản cáo trạng được công bố hôm qua mô tả cựu giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn là "ông vua tiệc tùng" và "là then chốt trong các buổi thác loạn với gái mại dâm".
Tốc độ phát triển của các nền kinh tế mới nổi chậm lại và nguy cơ khủng hoảng kéo dài ở châu Âu là nguyên nhấn chính khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lần thứ năm liên tiếp.
Tổng thống Francois Hollande khẳng định cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm đã chấm dứt, đồng thời giúp EU mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, phát biểu này được đánh giá là lạc quan hơn so với thực tế.
Trong bài viết công bố sáng nay, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam Sanjay Kalra đưa ra đánh giá của mình về việc thực thi các biện pháp quản lý thị trường vàng của Chính phủ thời gian qua.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định kinh tế châu Á sẽ tăng nhanh gấp năm lần các nước phát triển năm nay, kéo theo rủi ro tăng trưởng tín dụng lớn và giá tài sản ngày một cao.
>IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu
>'Kinh tế Việt Nam đang hồi phục từ đáy
Theo IMF, lạm phát đã giảm từ 2 con số xuống 7%, thanh khoản thị trường tài chính được cải thiện... là những dấu hiệu cho thấy kinh tế đang phục hồi.
> CPI cả nước tăng 0,02%
Cơ quan này nhận xét hoạt động kinh tế tại Mỹ, Nhật và các nước mới nổi sẽ tăng mạnh. Trong khi đó, triển vọng phục hồi tại eurozone lại rất mờ mịt.
>HS BC: 'Kinh tế Việt Nam thuộc top tốt nhất châu Á'
> 'Đông Á nên dừng bơm tiền'
Việc Síp nhận gói cứu trợ 10 tỷ euro giúp các nhà đầu tư đặt niềm tin vào khả năng ngăn chặn được cuộc khủng hoảng tài chính tại eurozone, đẩy các chỉ số tại châu Âu và Á tăng từ 0,5% đến 1,7%.
> Síp tạm thoát nguy cơ vỡ nợ
> Chứng khoán châu Á lao dốc sau tin từ đảo Síp
Theo ông Sanjay Kalra, Đại diện Thường trú của IMF tại Việt Nam, thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn dồi dào nhưng tăng trưởng tín dụng còn rất chậm và hàng tồn kho ở mức cao.
> Chuyên gia ngoại khó xử lý nợ xấu Việt Nam