IMF đã giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay thêm 0,3%, xuống 2,9%, do tốc độ yếu hơn kỳ vọng từ các thị trường mới nổi. Đây là nhóm nước đóng góp lớn nhất vào đà tăng của kinh tế thế giới kể từ khủng hoảng tài chính 2008, theo CNN.
Nửa đầu năm, GDP toàn cầu chỉ tăng trung bình 2,5%, không hề tăng tốc trong 12 tháng qua. IMF cho rằng tốc độ này sẽ là 3,6% năm 2014, nhưng cũng vẫn thấp hơn các dự báo trước kia của họ.
IMF nhận định: "Tăng trưởng toàn cầu vẫn rất yếu, các động lực nền tảng đang thay đổi và rủi ro suy giảm vẫn còn". Theo cơ quan này, tốc độ tăng trưởng năm sau sẽ phụ thuộc vào đà tăng của kinh tế Mỹ và eurozone tăng trưởng dương cả năm lần đầu tiên kể từ 2011.
IMF cho rằng Mỹ sẽ khiến kinh tế toàn cầu lao dốc nếu vỡ nợ. Ảnh: NYT
Tuy nhiên, tất cả dự đoán trên sẽ không thành hiện thực, nếu các chính trị gia Mỹ không thể kết thúc cuộc chiến ngân sách đã khiến Chính phủ đóng cửa hơn một tuần nay. Trên hết, Mỹ còn có thể vỡ nợ vào cuối tháng nếu Quốc hội không nâng trần nợ công. IMF cho biết: "Không nâng trần kịp thời sẽ khiến Mỹ vỡ nợ có chọn lọc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu".
Bên cạnh đó, kể cả khi Mỹ tránh được các thảm kịch trên, nguy cơ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm quy mô gói kích thích cũng có thể gây biến động tài chính cho các nước mới nổi. IMF đã hạ triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc xuống 7,6% năm nay và 7,3% năm tới. Một số nền kinh tế châu Á cũng chịu thiệt hại lớn hơn do chi phí đi vay tăng. Trong khi đó, hiệu quả từ các chính sách thúc đẩy kinh tế của Nhật Bản sẽ giảm tác dụng trong năm sau.
Hôm qua, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cũng dự báo châu Á sẽ tăng trưởng "chậm chạp" trong 5 năm tới với GDP tăng trung bình 6,9% mỗi năm.
Thùy Linh