Lầu Năm Góc thông báo Mỹ và Philippines đồng ý khởi động lại các cuộc tuần tra chung tại Biển Đông sau nhiều năm gián đoạn.
Phi công có biệt danh Juice cho biết đội máy bay "già cỗi" của Ukraine thường xuyên bị tiêm kích Su-35 và MiG-31 của Nga áp đảo trên chiến trường.
Mỹ tăng hiện diện và hợp tác quân sự tại nhiều nước châu Á, được cho là động thái đảm bảo cam kết với đồng minh và tăng khả năng răn đe với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố nước này cần tên lửa tầm xa của phương Tây để tập kích và khiến lực lượng Nga thua cuộc.
Lầu Năm Góc cho biết không quân Mỹ đang theo dõi một thiết bị được cho là khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên đất Mỹ.
Tập đoàn Wagner có thể đã sản xuất video nhằm tuyển dụng các cựu binh Mỹ tham gia chiến dịch quân sự của Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận định Nga huy động gần 500.000 quân theo lệnh động viên một phần, vượt gần gấp đôi so với con số Moskva thông báo.
Công ty Transneft của Nga cáo buộc quân đội Ukraine tập kích một trạm bơm ở tỉnh miền tây gần biên giới Ukraine, thuộc tuyến ống Druzhba dẫn dầu đi châu Âu.
Hãng General Atomics đề xuất bán hai UAV tầm xa MQ-9 cho Ukraine với giá 1 USD, song Kiev phải tự chi hàng chục triệu USD vận chuyển và bảo dưỡng.
Mỹ, Đức và Anh đồng ý chuyển xe tăng chủ lực cho Ukraine, song số lượng ít và thách thức về hậu cần khiến số xe tăng này khó phát huy hiệu quả.
Quân đội Mỹ muốn mở rộng khả năng tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines, nhiều khả năng liên quan đến hai cơ sở trên hòn đảo miền bắc nước này.
Thủ tướng Sunak nhận định Anh cần tăng tốc hỗ trợ cho Ukraine do chiến sự bế tắc kéo dài chỉ có lợi cho Nga.
Quan chức Ukraine cho biết Ba Lan gửi "tín hiệu tích cực" về chuyển F-16 cho nước này khi một số quốc gia đã từ chối viện trợ tiêm kích.
Không quân Mỹ hoàn tất thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm HAWC, nhằm phục vụ các chương trình phát triển khí tài khác.
Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức diễn tập đối phó các mối đe dọa hạt nhân trên sa bàn, song chưa công bố thời gian cụ thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo nước này dự định chi 545 triệu USD để mua UAV trong năm nay với 16 hợp đồng đã ký.
Xe tăng M1 Abrams và Leopard 2 có thể giúp Ukraine giảm bớt thương vong, củng cố phòng tuyến trước Nga hoặc thậm chí mở đợt phản công mới.
Khi gặp trục trặc với khẩu pháo M777 155 mm trên tiền tuyến, binh sĩ Ukraine lập tức gọi đường dây nóng với nhóm chuyên gia Mỹ để xin hỗ trợ.
Xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Leopard 2 của Đức có thể diệt mục tiêu cách 4 km, di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 70 km/h.
Một quan chức Mỹ cho biết Israel dường như đứng sau vụ tập kích bằng UAV nhằm vào nhà máy quân sự tại miền trung Iran.