Đề xuất được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố ngày 31/8 nằm trong kế hoạch của Thủ tướng Fumio Kishida nhằm tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2027. Nếu được thông qua, đây là năm thứ hai liên tiếp Nhật Bản duy trì mức tăng ngân sách quốc phòng hơn 6 tỷ USD.
Trong khoản ngân sách này, khoảng 6,1 tỷ USD dành cho đảm bảo nguồn cung đạn dược và vũ khí, trong đó có tên lửa phòng không mới dành cho chiến hạm.
Ngoài ra, khoảng 4,1 tỷ USD được dùng để tăng cường năng lực hậu cần cho quân đội Nhật Bản để triển khai vũ khí và nguồn lực tới các đảo phía nam nước này trong trường hợp khẩn cấp.

Chiến hạm Nhật Bản di chuyển theo đội hình trong lễ duyệt binh tại vịnh Sagami tháng 11/2022. Ảnh: Reuters
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết khoản ngân sách đề xuất còn có hơn 116 triệu USD dành cho ba tàu đổ bộ mới và khoảng hai tỷ USD cho 17 trực thăng vận tải. Cơ quan này cũng muốn thành lập một đội vận tải chuyên dụng mới để cải thiện khả năng triển khai lực lượng.
Nhật Bản sẽ dành khoảng 514 triệu USD cho chương trình phát triển tên lửa đánh chặn vũ khí siêu vượt âm với Mỹ, cùng 438 triệu USD cho chương trình tiêm kích thế hệ tiếp theo với Anh và Italy.
Nhật Bản gần đây tăng chi tiêu quốc phòng kỷ lục sau nhiều thập kỷ duy trì chính sách hòa bình, động thái khiến một số quốc gia trong khu vực lo ngại. Nhật Bản khẳng định sẽ không dùng sức mạnh quân sự ngày càng tăng để đe dọa nước khác, thay vào đó là ưu tiên nỗ lực ngoại giao và đối thoại để tránh hiểu lầm.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters)