Nhà Trắng báo hiệu Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sớm gặp thượng đỉnh, khi quan hệ hai nước tiếp tục đi xuống.
Trung Quốc công kích Mỹ "thực sự rất ốm yếu", sau khi Biden cùng các đồng minh châu Âu thể hiện sự đoàn kết chống lại Bắc Kinh.
Trung Quốc điều 28 tiêm kích, oanh tạc cơ tiến vào vùng nhận diện phòng không của đảo Đài Loan, số lượng lớn nhất từng được ghi nhận.
Trong cuộc điện đàm đầu tiên dưới thời chính quyền Biden, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc và Mỹ đồng ý thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư.
Giả thuyết virus thoát từ phòng thí nghiệm và lời kêu gọi điều tra của Washington càng tăng sóng gió cho quan hệ Mỹ - Trung vốn đã căng thẳng.
Trung Quốc cho rằng việc chính quyền Biden thêm nhiều công ty nước này vào danh sách đen là hành vi "đàn áp" doanh nghiệp và dọa đáp trả.
Biden được đánh giá cao vì nỗ lực hợp tác quốc tế và chống biến đổi khí hậu đầu nhiệm kỳ, nhưng gây lo ngại về căng thẳng Mỹ - Trung.
Trung Quốc điều 25 máy bay chiến đấu áp sát Đài Loan dường như nhằm tăng sức ép quân sự lên hòn đảo, đồng thời gửi thông điệp răn đe Mỹ.
Cơ quan tình báo Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ảnh hưởng toàn cầu của nước này.
Trong cuộc họp với giới chức cấp cao Mỹ tại Alaska tháng trước, thay vì nhún nhường "chìa cành oliu", phái đoàn Trung Quốc mang đến một thông điệp mới.
Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ nhưng khó có thể soán ngôi Mỹ, nếu Washington khắc phục những rối loạn, chia rẽ nội bộ, theo CEO Jamie Dimon.
Các nghị sĩ Mỹ dự kiến giới thiệu dự luật mới vào tuần tới, nhằm bổ sung các biện pháp trừng phạt quan chức Trung Quốc.
Dư luận dậy sóng sau khi Vilma Kari, người phụ nữ gốc Philippines, bị tấn công tàn bạo tại Mỹ, đất nước vốn được ngưỡng mộ vì sự cởi mở.
Không lâu sau khi nhậm chức, Biden trừng phạt Nga và Myanmar, dù biện pháp này dường như không còn phù hợp và mở ra cơ hội cho Trung Quốc.
Trung Quốc đưa hàng trăm tàu neo đậu tại bãi đá ngầm trên Biển Đông, dường như nhằm thăm dò Biden sẽ phản ứng cứng rắn đến mức nào.
Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách làm suy yếu trật tự thế giới và không tuân thủ những quy tắc đã được thiết lập giữa các nước.
Biden nói sẽ ngăn Trung quốc vượt Mỹ để trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới, đồng thời cam kết đầu tư để tiếp tục phát triển đất nước.
Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc cho rằng Mỹ muốn lập các liên minh nhằm "phá hoại" hệ thống quốc tế hiện nay, giữa lúc hai nước căng thẳng với Washington.
Sau cuộc hội đàm Mỹ - Trung tại Alaska, People's Daily đăng hình ghép để so sánh sự kiện này với buổi ký một hiệp ước từ thời nhà Thanh.
Trong cuộc họp báo hôm 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trả lời hơn 20 câu hỏi "hóc búa" với sự kiên nhẫn và ôn hòa đáng kinh ngạc.