"Nghị quyết lịch sử" dự kiến được Trung Quốc thông qua sẽ củng cố vị thế đối nội và đối ngoại của ông Tập, khiến cạnh tranh Mỹ - Trung gay gắt hơn.
Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể đồng ý mở lại các lãnh sự quán bị đóng năm ngoái, trong nỗ lực hàn gắn quan hệ.
Đại sứ được Biden đề cử nói Bắc Kinh "hung hăng và không đáng tin", nhấn mạnh cần ưu tiên tăng năng lực phòng thủ cho đảo Đài Loan.
Giới chuyên gia cho rằng căng thẳng ở eo biển Đài Loan hay cuộc chạy đua không gian là dấu hiệu của Chiến tranh Lạnh mới Mỹ - Trung, dù Nhà Trắng bác bỏ.
Giám đốc CIA do Biden bổ nhiệm sẽ thành lập một đơn vị cấp cao nhằm tăng cường sự tập trung của cơ quan này vào Trung Quốc.
Đại sứ Tần Cương kêu gọi đẩy mạnh đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc để rút ngắn giai đoạn làm lành trong quan hệ song phương.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington phản đối việc Mỹ thẩm vấn "bừa bãi" và trục xuất một sinh viên nước này.
Bất chấp những động thái cạnh tranh, Trung Quốc được cho là không muốn thêm căng thẳng với Mỹ, khi ông Tập hướng đến các vấn đề trong nước.
Trung Quốc cho biết ông Tập đã đề nghị Mỹ giải quyết vấn đề liên quan đến Mạnh Vãn Chu khi điện đàm với ông Biden hồi đầu tháng.
Trung Quốc cho phép Cynthia và Victor Liu, hai người Mỹ bị cấm xuất cảnh từ năm 2018, hồi hương sau khi giám đốc Huawei Mạnh Vãn Chu về nước.
Tổng thư ký LHQ Guterres cảnh báo Mỹ - Trung cải thiện quan hệ trước nguy cơ một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới có thể ảnh hưởng tới thế giới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận thông tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước đã từ chối đề nghị gặp trực tiếp.
Chủ tịch Trung Quốc nói với Tổng thống Mỹ chính sách của Washington với Bắc Kinh gây "khó khăn nghiêm trọng", cần đưa mối quan hệ trở lại đúng hướng.
Giới chức Trung Quốc yêu cầu Phòng Thương mại Mỹ ở thành phố Thành Đô ngừng hoạt động, nhưng chưa rõ lý do cụ thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói Mỹ sẽ không tìm cách đối đầu với Trung Quốc, nhưng "không nao núng" bảo vệ lợi ích của mình.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman thăm Trung Quốc vào tuần tới, là quan chức Mỹ cấp cao nhất tới Trung Quốc từ khi Biden nhậm chức.
Bộ trưởng Yellen bày tỏ nghi ngờ về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đánh dấu tuyên bố rõ ràng đầu tiên từ chính quyền Biden về thỏa thuận.
Bất chấp nỗ lực tách mình khỏi thế cạnh tranh Mỹ - Trung, Israel được cho là ngày càng bị cuốn vào tính toán chiến lược của hai cường quốc.
Quan hệ Mỹ - Trung hiện nay được cho là quá căng thẳng, không thuận lợi để lãnh đạo hai nước hội đàm, dù Washington để ngỏ khả năng này.
Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc ở Mỹ, thông báo rời chức vụ sau nhiệm kỳ 8 năm, giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng.