Tướng Townsend nói Trung Quốc đang tìm cách lập căn cứ hải quân ven Đại Tây Dương có khả năng tiếp nhận tàu ngầm và tàu sân bay.
Quân đội Mỹ có ít binh sĩ và tàu ngầm hơn Trung Quốc, song vượt trội về số tàu sân bay, máy bay và khu trục hạm.
Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc chỉ trích một số chỉ huy không hiểu biết về công nghệ và không áp dụng tư duy hiện đại trong huấn luyện.
Trinh sát cơ RC-135W của Mỹ bay qua khu vực Biển Đông và giám sát quân đội Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật tại đây.
Quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật 6 ngày ở vùng biển phía nam eo biển Đài Loan, trong lúc phái đoàn Mỹ thăm hòn đảo.
Tiêm kích và trinh sát cơ Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong lúc tàu sân bay Liêu Ninh diễn tập gần hòn đảo.
Lầu Năm Góc cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình khi nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc diễn tập gần đảo Đài Loan.
Quan chức đối ngoại Đài Loan nói hòn đảo sẽ "đánh tới cùng" nếu bị tấn công, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường áp lực quân sự.
Tiêm kích và trinh sát cơ Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan cùng ngày tàu sân bay Liêu Ninh tiến ra Thái Bình Dương.
Quân đội Trung Quốc diễn tập tại vùng biển ngoài khơi bán đảo Lôi Châu suốt tháng 4, sau đợt diễn tập kéo dài cả tháng 3 ở Biển Đông.
Quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập ở ngoài khơi phía đông đảo Hải Nam trong hai ngày, khi căng thẳng gia tăng trên Biển Đông.
Nhóm máy bay Trung Quốc, bao gồm oanh tạc cơ và tiêm kích, tham gia đợt áp sát lớn nhất từ trước tới nay, làm gia tăng căng thẳng eo biển Đài Loan.
Căn cứ trực thăng của quân đội Trung Quốc tại tỉnh Phúc Kiến, bên bờ eo biển Đài Loan, có 10 bãi đáp và ít nhất 27 nhà chứa máy bay.
Trung Quốc nhiều khả năng đang phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân cho tàu sân bay thứ tư sau hai năm trì hoãn.
Ông Tập yêu cầu quân đội Trung Quốc sẵn sàng cho mọi tình huống khó khăn, phức tạp để đối phó với các thách thức an ninh.
Tướng Hứa Kỳ Lượng cho rằng Trung Quốc cần tăng ngân sách quốc phòng và tiềm lực quân sự để đối phó nguy cơ xung đột với cường quốc khác.
Hải quân Trung Quốc sở hữu nhiều chiến hạm nhất thế giới, song chủ yếu là tàu cỡ nhỏ, hoạt động gần bờ, khó cạnh tranh sức mạnh với Mỹ.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết ngân sách quốc phòng nước này dự kiến tăng 6,8%, lên mức 1,36 nghìn tỷ tệ, trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội.
Ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Trung Quốc đang xây hầm chứa cho tên lửa hạt nhân thế hệ mới DF-41 nhằm tăng khả năng tung đòn đáp trả.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ tin đồn Bắc Kinh và Moskva sẽ thành lập liên minh quân sự để đối đầu với NATO.