Thủ tướng Morrison nói rằng căn cứ quân sự Trung Quốc ở Quần đảo Solomon sẽ vượt lằn ranh đỏ của Australia, nhưng không cho biết biện pháp đáp trả.
Phái đoàn Mỹ cảnh báo nước này sẽ đáp trả nếu Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon sau khi ký hiệp ước an ninh.
Max Baucus, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, cảnh báo quan hệ Washington - Bắc Kinh đang trên bờ vực Chiến tranh Lạnh mới về công nghệ, văn hóa.
Thủ tướng Quần đảo Solomon nói nước này đã ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc "bằng sự tỉnh táo" và thỏa thuận không tác động bất lợi đến khu vực.
Trung Quốc thông báo nước này đã ký hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon, thỏa thuận khiến nhiều chính phủ phương Tây lo ngại.
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo thỏa thuận an ninh với Trung Quốc có thể làm tăng bất ổn tại Quần đảo Solomon.
Mỹ bày tỏ quan ngại về hiệp ước sắp được Trung Quốc và Quần đảo Solomon ký kết, vì khả năng Bắc Kinh triển khai lực lượng tới quốc đảo Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Australia gặp Thủ tướng Quần đảo Solomon, đề nghị nước này không ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vì lo ngại Bắc Kinh tăng hiện diện trong khu vực.
Quần đảo Solomon tuyên bố sẽ không cho phép Trung Quốc lập căn cứ quân sự tại nước này dù hai bên có kế hoạch ký thỏa thuận an ninh.
Quần đảo Solomon thống nhất các điều khoản hiệp ước an ninh với Trung Quốc, động thái có thể giúp Bắc Kinh triển khai lực lượng ở nam Thái Bình Dương.
Thủ tướng Quần đảo Solomon xác nhận đang đàm phán thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, nhưng không yêu cầu Bắc Kinh xây căn cứ quân sự ở quốc đảo Thái Bình Dương này.
Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác với Quần đảo Solomon, có thể cho phép Bắc Kinh đưa lực lượng tới đảm bảo an ninh ở quốc đảo Thái Bình Dương này.
Mỹ mở lại đại sứ quán tại Quần đảo Solomon ở Thái Bình Dương sau 29 năm, để đối trọng sức ảnh hưởng của Trung Quốc.
Trung Quốc cử nhóm cảnh sát hỗ trợ Quần đảo Solomon huấn luyện lực lượng chống bạo loạn, sau tình trạng đốt phá, cướp bóc bùng lên từ tháng 11.
Australia thông báo điều lính gìn giữ hòa bình và cảnh sát tới Quần đảo Solomon để dập tắt bạo loạn tại quốc đảo láng giềng.
SolomonHai người đàn ông trôi dạt 400 km suốt 29 ngày trên biển đã sống sót nhờ cam, dừa trôi trên biển và nước mưa, trước khi được giải cứu.
Vị trí địa lý cô lập bảo vệ một số quốc gia khỏi đại dịch, tuy nhiên nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề vì vắng khách du lịch.
Tập đoàn China Sam của Trung Quốc đã ký thỏa thuận thuê toàn bộ đảo Tulagi của quốc đảo Solomon hồi cuối tháng trước.
Mike Pence hủy kế hoạch gặp Thủ tướng Solomon Sogavare, có thể để phản đối quyết định cắt quan hệ với Đài Loan của nước này.
Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter rung chuyển ngoài khơi quần đảo Solomon, một ngày sau một trận động đất lớn khác, làm dấy lên nguy cơ sóng thần.