Gần 400 thương lái, chủ điểm cân, lái xe vận chuyển vải thiều tại huyện Lục Ngạn được tiêm vaccine Covid-19, bảo đảm an toàn vùng nông sản.
Mỗi kg vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) được bán 105.000 đồng trong tuần đầu khuyến mãi, sau sẽ tăng lên 120.000 đồng tại siêu thị FairPrice (Singapore).
Bắc Giang đề nghị các tỉnh ưu tiên lưu thông với các phương tiện vận chuyển vải thiều có giấy xác nhận an toàn Covid-19, từ tỉnh này tới các địa phương khác.
Vải thiều Bắc Giang năm nay được mùa, tổng sản lượng khoảng 180.000 tấn toàn tỉnh, tăng 15.000 tấn so với năm trước.
Chiều 7/6, một tấn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) được doanh nghiệp xuất sang châu Âu theo EVFTA và dự kiến lên kệ siêu thị EU trong 4-5 ngày tới.
Ngoài bán trực tiếp, các siêu thị cũng kích hoạt kênh bán online qua fanpage, app... và 'bắt tay' cùng sàn thương mại điện tử để tăng tiêu thụ vải thiều.
Những ngày này, người dân Bắc Giang đeo khẩu trang, tất bật thu hoạch, vận chuyển vải thiều chính vụ.
Gần một tấn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) gắn tem truy xuất nguồn gốc lần đầu được nhập khẩu chính ngạch qua đường hàng không vào Pháp.
Đến ngày 14/6, 104.487 tấn vải thiều sớm và chính vụ của Bắc Giang đã được tiêu thụ hết, theo Sở Công Thương Bắc Giang.
Mỗi kg vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) xuất khẩu chính ngạch sang Pháp với giá bán 18 euro (hơn 500.000 đồng) một kg và được tiêu thụ nhanh chóng.
AEON Việt Nam và Nhật Bản bày bán vải thiều, giúp người dùng dễ tiếp cận trái cây tươi ngon, qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản Bắc Giang.
Chính quyền huyện Lục Nam yêu cầu người bán vải, bẻ vải thuê trở về từ Lục Ngạn khai báo y tế, cách ly tại nhà chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Sau Pháp, lần đầu vải thiều Việt được nhập khẩu chính ngạch sang Hà Lan với tem truy xuất nguồn gốc, bán 18 euro (hơn 500.000 đồng) một kg.
Lượng vải tiêu thụ, xuất khẩu sang các nước của Bắc Giang năm nay đạt hơn 146.000 tấn, tính đến ngày 20/6.
Hơn 3 tấn vải thiều Bắc Giang đạt chuẩn GlobalGAP, gắn tem truy xuất nguồn gốc lần đầu xuất sang Đức qua hình thức thương mại điện tử xuyên biên giới.
162 ca, TP HCM tiếp tục là nơi nhiều ca mắc nhất trong ngày; Vải thiều Việt lần đầu sang EU theo hình thức thương mại điện tử xuyên biên giới; Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch TP HCM...
Sau khi xuất được gần 1.700 tỷ đồng (khoảng 80 triệu USD) cho các thị trường Mỹ, Australia, Pháp, Nhật... người trồng vải thiều Lục Ngạn lại đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ mùa năm nay, khi khâu sản xuất đã có nhiều thay đổi.
Các lô vải thiều tươi xuất khẩu bằng đường hàng không sẽ được miễn hoàn toàn phí kiểm dịch thực vật.
Nhiều nông sản, đặc sản nổi tiếng của Việt Nam đã được đưa vào hệ thống của các nhà phân phối có tên tuổi và mạng lưới mạnh như Casino (Pháp), Coop (Italy) hay Metro Cash & Carry (Đức)...
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng mời người đồng nhiệm Trung Quốc cùng các quan chức khác ăn vải thiều Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 4 khai mạc hôm qua.