Tổng thống Đức Steinmeier tuyên bố giải tán quốc hội và ấn định ngày bầu cử vào đầu năm sau, sau khi Thủ tướng Scholz mất chức vì bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Tỷ phú Elon Musk cho rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz nên từ chức, sau vụ lao xe khiến hai người thiệt mạng tại chợ Giáng sinh ở nước này.
Thủ tướng Scholz mất ghế khiến chính trường Đức nguy cơ thêm bất ổn, khi các đảng phái ngày càng khó tìm tiếng nói chung để lập chính phủ.
Quốc hội Đức bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Scholz, đồng nghĩa ông bị miễn nhiệm và quốc gia này dự kiến bầu cử sớm vào tháng 2.
Thủ tướng Đức mang theo valy màu bạc khi thăm Kiev, thay vì chiếc cặp da thường thấy, khiến nhiều người đồn đoán bên trong chứa gì.
Thủ tướng Scholz cho rằng lãnh đạo quốc gia quan trọng ở châu Âu cần đối thoại với Tổng thống Nga và tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine.
Thủ tướng Đức Scholz lần đầu trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Nga Putin sau gần hai năm, khiến lãnh đạo Ukraine lên tiếng chỉ trích.
Thủ tướng Scholz đang đối mặt khủng hoảng khi liên minh cầm quyền tan vỡ và nguy cơ trở thành một trong những lãnh đạo Đức tại nhiệm ngắn nhất.
Thủ tướng Đức Scholz cho biết Ukraine đã chuẩn bị cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga "rất bí mật" và không tham vấn Berlin.
Cựu quan chức Lầu Năm Góc Colby, đồng minh của ông Trump, chỉ trích Thủ tướng Đức Scholz vì dành lời khen ngợi cho Tổng thống Biden.
Nhiều chính trị gia châu Âu đang sử dụng TikTok để tiếp cận cử tri trẻ, cho rằng lợi ích mang lại sẽ vượt trên lo ngại về an ninh.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz mở một tài khoản TikTok, hứa rằng ông sẽ không nhảy múa trên nền tảng mạng xã hội phổ biến với giới trẻ này.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố chính phủ của ông sẽ tăng cường chi tiêu quân sự để đáp ứng cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng của NATO.
Tổng thống Biden nói quốc hội Mỹ sẽ mắc tội lơ là trách nhiệm nếu không thông qua gói hỗ trợ cho Ukraine giữa lúc Kiev xung đột với Moskva.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi tăng viện trợ cho Ukraine, nhưng khẳng định không muốn NATO bị kéo vào cuộc xung đột với Nga.
Thủ tướng Olaf Scholz phải rời máy bay sắp cất cánh tại Tel Aviv, sơ tán đến nơi trú ẩn khi báo động phòng không kích hoạt.
Thủ tướng Olaf Scholz đăng ảnh đeo băng bịt một mắt sau khi mặt bị thương vì ngã trong lúc đi bộ nhanh.
Thủ tướng Đức Scholz bị ngã khi đang đi bộ nhanh, phải hủy tham dự một số sự kiện dường như bởi vết bầm tím lớn trên mặt.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi các lãnh đạo NATO tập trung tăng cường năng lực chiến đấu cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh tại Litva tháng tới.
Chính phủ Đức công bố tài liệu cho rằng Nga là mối đe dọa an ninh lớn nhất và ủng hộ cách tiếp cận cân bằng với Trung Quốc.