Thủ tướng Đức Scholz đang chuẩn bị lên máy bay thì bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt ôm, khiến các cận vệ ngỡ ngàng.
Thủ tướng Đức muốn Tổng thống Biden tái đắc cử năm 2024, cho rằng ông Trump sẽ gây ra chia rẽ lớn ở Mỹ.
Tổng thống Ukraine Zelensky để quên điện thoại trên chiếc ôtô chở ông ở Berlin, Đức, khiến nhân viên an ninh vội vã chạy theo trả lại.
Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố Đức không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.
Các nghị sĩ Đức kêu gọi điều tra Thủ tướng Scholz về khả năng ông liên quan vụ gian lận thuế 47 triệu euro của một ngân hàng tư nhân.
63% người Đức lo sợ quân đội nước này không có khả năng tự vệ trong trường hợp nổ ra chiến tranh, theo khảo sát công bố ngày 22/3.
Lãnh đạo Nhật Bản và Đức thảo luận về an ninh kinh tế và tăng cường quan hệ quốc phòng, giữa lo ngại về chiến sự tại Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức bổ nhiệm tướng Carsten Breuer thay tư lệnh quân đội Eberhard Zorn, người từng gây tranh cãi về năng lực phản công của Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẽ có hệ lụy nếu Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine, song ông chưa chắc về viễn cảnh này.
13.000 người tham gia cuộc biểu tình tại Berlin để phản đối việc chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Đức một năm trước tuyên bố dồn sức cải tổ quân đội sau nhiều năm cắt giảm ngân sách, nhưng họ đến nay chưa đạt được bước tiến nào.
Chiến sự Ukraine thúc đẩy Đức thay đổi chính sách năng lượng để thoát phụ thuộc Nga, đồng thời đặt ra mục tiêu tham vọng về tái vũ trang quân đội.
Tổng thống Zelensky than phiền về "thăng trầm" trong quan hệ với Đức và ông phải gây sức ép để Berlin hỗ trợ Kiev "vì lợi ích của châu Âu".
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, sau khi Berlin cam kết chuyển xe tăng Leopard 2 cho Kiev.
Thủ tướng Olaf Scholz tái khẳng định Đức sẽ không gửi tiêm kích tới Ukraine, khi Kiev tăng cường kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tiên tiến hơn.
Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Đức Scholz thống nhất chuyển các phương tiện chiến đấu bộ binh được trang bị vũ khí mạnh mẽ tới Ukraine.
Phát biểu mừng năm mới Bộ trưởng Quốc phòng Đức Lambrecht bị chê "thảm họa" vì diễn ra giữa cảnh hỗn loạn và đề cập xung đột Ukraine đem tới "trải nghiệm đặc biệt".
Thủ tướng Olaf Scholz cảnh báo tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine sẽ khó khăn hơn nhiều nếu phương Tây không duy trì đối thoại với Nga.
Thủ tướng Đức Scholz cho biết quan hệ hợp tác kinh tế với Nga chỉ có thể được khôi phục sau khi Moskva dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Cây thông Giáng sinh ngoài văn phòng Thủ tướng Đức sẽ chỉ bật đèn 4 tiếng mỗi tối để tiết kiệm điện.