Thủ tướng Đức nói nước này có thể nhận trách nhiệm đặc biệt về xây dựng các năng lực pháo binh và phòng không cho Ukraine.
Thủ tướng Scholz thăm Canada với hy vọng nước này sẽ giúp Đức giải cơn khát khí đốt, nhưng những gì đạt được không như kỳ vọng.
Ngoại trưởng Canada cho biết nước này sẽ vận chuyển 5 tuabin từ Montreal trở lại Đức, bất chấp những yêu cầu từ Ukraine và Đại sứ Kiev ở Ottawa.
Giới chức Đức nói rằng hoạt động viện trợ Ukraine đã chạm ngưỡng chấp nhận được với kho dự trữ vũ khí, từ chối đẩy mạnh hỗ trợ Kiev.
Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ hỗ trợ Ukraine bất cứ khi nào Kiev cần giúp đỡ trong cuộc xung đột với Nga.
Chính phủ Đức sẽ cung cấp thêm 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, hầu hết được dự kiến bàn giao trong năm sau.
Thủ tướng Canada cho rằng dự án xây cảng xuất khí đốt hóa lỏng do Đức đề xuất khó khả thi, do khoảng cách vận chuyển quá xa.
Thủ tướng Olaf Scholz từng có những ngày tươi đẹp, nhưng đó là trước khi cơn bão chỉ trích ập đến với ông sau 8 tháng nhậm chức.
Thủ tướng Đức Scholz từng đảm bảo với Tổng thống Nga Putin rằng NATO không phải mối đe dọa và Ukraine không thể gia nhập khối trong 30 năm tới.
Thủ tướng Đức bối rối khi hai người phụ nữ đứng cạnh bất ngờ cởi áo, để lộ khẩu hiệu cấm khí đốt Nga.
Thủ tướng Scholz sẽ trả lời chất vấn trước ủy ban nghị viện Hamburg liên quan đến vụ gian lận thuế khiến chính phủ Đức thiệt hại hàng tỷ USD.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin sẽ không ủng hộ một số quốc gia châu Âu đang kêu gọi toàn EU ngừng cấp thị thực cho công dân Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Mario Draghi cùng tới thủ đô Ukraine hôm nay bằng tàu hỏa.
Thủ tướng Đức hối thúc Serbia, ứng viên Liên minh châu Âu, áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda chỉ trích Thủ tướng Đức Scholz và Tổng thống Pháp Macron vì cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga Putin.
Thủ tướng Đức Scholz tuyên bố nước này sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không IRIS-T theo đề nghị của Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mời Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đến thăm, ba tuần sau khi Kiev không chào đón ông Steinmeier.
Dù Mỹ ra sức thuyết phục Đức cứng rắn với Nga về Ukraine, Thủ tướng Scholz vẫn thận trọng, dường như bởi lo ngại bất ổn ở châu Âu.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến tới Kiev và Moskva vào ngày 14 và 15/2 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở biên giới Nga - Ukraine.
Scholz cho biết chính trị làm nên sự nghiệp của ông, nhưng trong cuộc sống riêng tư, tình yêu là điều được xem trọng hơn tất cả.