TP HCMÔtô bất ngờ lao lên vỉa hè, tông 5 xe máy dựng trước quán lẩu ở phường Vũng Tàu, rồi hất văng người đàn ông nước ngoài đang đi bộ, chiều 14/11.
Khối quân đội Nga, Lào, Campuchia cùng lực lượng Việt Nam hợp luyện trên nhiều tuyến đường Hà Nội, đông nghịt người dân đứng hai bên theo dõi, tối 21/8.
Đà NẵngSự sôi động trên đường chạy và sau đích khiến VnExpress Marathon Đà Nẵng được du khách Nga, Mỹ... so sánh với một lễ hội âm nhạc - thể thao.
Cần ThơMôtô chạy tốc độ cao lao lên vỉa hè, tông sập tường rào nhà dân, thanh niên cầm lái quốc tịch Ấn Độ tử vong tại chỗ, người bạn ngồi sau bị thương nặng, sáng 4/6.
'Không mua nhà vì ở thuê rất khỏe', người bạn của tôi dành hết thu nhập để ăn uống, mua đồ công nghệ và đi du lịch...
Hai vợ chồng làm lao động chân tay, thu nhập 4.000 euro một tháng, vẫn mua nhà ở ngoại ô thành phố, sắm ôtô, và còn dư để tiết kiệm.
Công việc ở Nhật Bản đang rất thuận lợi, thu nhập tốt nhưng Văn Phong, 28 tuổi, vẫn phải bỏ về nước bởi không chịu được bệnh dị ứng phấn hoa.
Nói làm điểm tựa, nhưng vợ chồng tôi U80 vẫn tự lo được, mọi chuyện chỉ gợi ý chứ không áp đặt các con.
'Vợ chồng đi làm, con cái đi học, chỉ còn mẹ tôi loanh quanh trong nhà, đến bữa tối mới chuyện trò được giây lát rồi phòng ai nấy về'.
Tôi đã báo cáo cảnh sát địa phương và ngân hàng ở đây nhưng vẫn chưa lấy được tiền.
Mang tiếng làm việc cho một ngân hàng lớn với mức lương cao, nhưng tính ra số tiền tiết kiệm hàng tháng của tôi không bằng khi ở Việt Nam.
Nhiều du khách nước ngoài thích mua sắm ở chợ Bến Thành vì đa dạng mặt hàng nhưng ngại cảnh bị tiểu thương chèo kéo liên tục.
Vợ chồng em tôi đang sinh sống tại Australia, muốn gửi con trai 15 tháng tuổi (đã có quốc tịch) về Việt Nam cho ông bà nội nuôi dưỡng và làm người giám hộ.
Con không cần rèn chữ, chỉ cần biết đọc; các kì thi không báo trước nên con không áp lực.
9 giờ sáng thảnh thơi đến lớp, 3 giờ chiều tung tăng về nhà, tôi thấy may mắn khi con mình có một tuổi thơ đúng nghĩa ở nước ngoài.
Ở trong nước, nhiều người không cần đi làm vẫn có tiền tiêu, bởi họ có nhà cho thuê và gửi tiết kiệm, nhưng ở nước ngoài hoàn toàn khác.
Nghệ AnNguyễn Thị Vân nhận hợp đồng 2.000 USD để chém dằn mặt một người Mỹ đến Việt Nam kết hôn, rồi thuê lại nhóm côn đồ làm việc này.
TP HCMHồ Văn Toàn, 31 tuổi, nói với bệnh nhân HIV rằng Australia có thuốc chữa, hứa lo cho gia đình anh này sang định cư và chữa bệnh để lừa gần 4 tỷ đồng.
Trong 3.000 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, 65% chọn ở lại nước ngoài, theo Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Thói quen ngại đi nước ngoài của một bộ phận chúng ta vô tình làm giá trị hộ chiếu Việt yếu dần, đi đâu cũng phải xin visa.