Thứ năm, 25/4/2024

Nguyễn Duy Linh

  • Ngày sinh: 6/8/1971 tại Quảng Ninh
  • Nghề nghiệp: Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an

Tóm tắt vụ án đưa-nhận-môi giới hối lộ:

Bị cáo Hồ Hữu Hòa, 37 tuổi, ở Nghệ An làm nghề phong thủy nên quen biết các bị cáo Nguyễn Duy Linh, Phan Văn Anh Vũ.

Năm 2017, Vũ biết mình bị xem xét kỷ luật, điều tra nên nhờ Hòa kết nối với ông Linh để được giúp đỡ. Ông Linh nhận lời và bảo Hòa về dặn Vũ chuẩn bị tiền cho mình.

Ngày 20/12/2017, Vũ bỏ trốn sang Singapore bằng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu nhưng bị bắt ngày 4/1/2018. Theo cơ quan điều tra, Vũ khi bị tạm giam đã viết 6 bản tường trình thể hiện nhiều lần đưa tiền cho ông Linh thông qua Hòa. Giai đoạn sau, Vũ lại phản cung, nói bị ép buộc nên phải viết như vậy.

Ông Nguyễn Duy Linh cũng không nhận tội, nói chỉ cầm nấm linh chi, xì gà từ Vũ; hoàn toàn không nhận tiền.

Hồ Hữu Hòa có lời khai nhận tội nhưng sau đó kêu oan; tố điều tra viên xúi giục, mớm cung, hướng dẫn mình khai báo theo hướng nhận tội.

Viện kiểm sát cho rằng, cả 3 không thành khẩn khai báo nhưng các chứng cứ, lời khai người liên quan đủ cơ sở xác định Vũ hối lộ ông Linh 5 tỷ đồng thông qua giới thiệu của Hòa.

Viện kiểm sát truy tố Phan Văn Anh Vũ về tội Đưa hối lộ theo Khoản 4, Điều 364, khung hình phạt từ 12-20 năm tù; ông Nguyễn Duy Linh về tội Nhận hối lộ theo Khoản 4, Điều 354, khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình; Hồ Hữu Hòa tội Môi giới hối lộ theo Khoản 4, Điều 365, khung hình phạt 8 – 15 năm tù.