Meta có thể xem là công ty đầu tiên trên thế giới thay thế máy tính bằng kính thực tế ảo để làm việc.
Mạng xã hội Facebook, Instagram là những sản phẩm thuộc công ty mẹ Meta, tương tự cách Google thực hiện khi lập ra Alphabet.
Ngoài Meta, Horizon, công ty Facebook còn bị mỉa mai nên đổi thành Skynet - cỗ máy hủy diệt loài người trong phim viễn tưởng.
Nhiều chuyên gia chỉ trích, thậm chí mỉa mai sau khi công ty Facebook đổi tên thành Meta, chỉ số ít ủng hộ động thái này.
Hình ảnh smartwatch với dáng bo tròn, camera dạng "tai thỏ" để quay video của Facebook xuất hiện chỉ vài giờ sau khi công ty đổi tên thành Meta.
Hai cấu thành quan trọng của metaverse là phần cứng và nội dung không có gì thay đổi so với trước và sau khi Mark Zuckerberg tham gia cuộc chơi.
Facebook đang vướng hàng loạt bê bối, nhưng nhiều người vẫn không thể dứt khỏi mạng xã hội này dù rất mong muốn làm vậy.
Mark Zuckerberg đổi chiến lược cho Facebook vài năm một lần, một số được chứng minh là đúng đắn, trong khi mục tiêu metaverse còn đang gây tranh cãi.
Metaverse có thể khiến người dùng quên đi thực tại, trong khi các nước đang phát triển phụ thuộc hơn vào những quốc gia có nền công nghệ tiên tiến.
Meta, tên gọi mới của công ty Facebook, công bố thành lập Trung tâm thông tin Khoa học về Khí hậu (CSC) tại Việt Nam và hơn 30 quốc gia.
Trong thập kỷ tiếp theo, smartphone sẽ phổ biến ở dạng gập, ghép module, hoặc biến mất để thay thế bằng kính thông minh và những dạng thiết bị mới.
Facebook thông báo tắt hoàn toàn tính năng nhận diện khuôn mặt và xóa tất cả dữ liệu nhận dạng đã thu thập trước đó.
Facebook, Messenger và Instagram gặp sự cố khoảng 3 tiếng đồng hồ, khiến nhiều người không thể nhắn tin vào rạng sáng 4/11.
Mark Zuckerberg đã đưa Facebook trở thành nền tảng xã hội phổ biến nhất thế giới, nhưng đi kèm với đó là hàng loạt rắc rối.
Công ty Meta cho biết sẽ đóng hệ thống nhận dạng khuôn mặt trên Facebook, nhưng không loại trừ việc vẫn dùng chúng cho metaverse trong tương lai.
Meta, công ty sở hữu mạng xã hội Facebook, đang có kế hoạch mở hàng loạt cửa hàng vật lý trên toàn cầu để quảng bá cho metaverse.
Từ năm 2007, nhóm nghiên cứu Đại học Stanford đã tìm hiểu việc một người lựa chọn ảnh đại diện trực tuyến có ảnh hưởng gì đến hành vi của họ.
Bộ trưởng Kỹ thuật số Nadine Dorries của Anh nói việc Facebook đổi tên Meta không ngăn được hành động pháp lý nhắm vào các lãnh đạo công ty này.
Tài liệu nội bộ của Facebook cho thấy cứ 8 người dùng lại có một người không dứt được mạng xã hội và chịu tác động xấu tới sức khỏe, công việc.
Liên minh châu Âu EU đang đẩy nhanh việc ra các quy định nhằm vào Big Tech sau các tiết lộ về Facebook của cựu nhân viên Frances Haugen.