Thị trường sữa Việt còn chật vật khi người dân thắt chặt chi tiêu, tỷ lệ sinh và thu nhập giảm, cộng thêm sức tàn phá của bão Yagi.
Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên và CEO Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm được Fortune vinh danh trong danh sách năm nay.
CEO Vinamilk Mai Kiều Liên cho rằng làm phát triển bền vững chỉ có lợi, nếu chưa đạt tài chính, sẽ có ích về môi trường, uy tín thương hiệu...
Quý I, sức mua toàn ngành sữa tăng trưởng âm nhưng tại Vinamilk doanh thu nội địa tăng 5%, còn xuất khẩu tăng 14%, theo CEO Mai Kiều Liên.
CEO Mai Kiều Liên nhận định chuyển đổi số rất quan trọng, giúp Vinamilk vượt thành công trước đó, bám sát mục tiêu doanh thu 63.380 tỷ đồng năm nay.
Dưới sự dẫn dắt của bà Mai Kiều Liên, Vinamilk đã ghi nhiều dấu ấn mang tính cách mạng cho ngành công nghiệp sữa trong nước và khu vực, đề cao tinh thần đổi mới.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, nguyên Tổng thư ký Quốc hội, chiều 26/4 được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) bầu làm chủ tịch.
Theo Tổng Giám đốc Vinamilk, kiên định mục tiêu, kiểm soát rủi ro, không ngại thay đổi, khai thác cơ hội và kết nối bền vững là chiến lược 5K để doanh nghiệp vượt qua đại dịch.
Vinamilk lãi sau thuế chín tháng đầu năm gần 8.240 tỷ đồng, giảm 500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
CEO Mai Kiều Liên cho rằng, có miễn dịch cộng đồng, tình hình mới tươi sáng hơn nên hiện Vinamilk vẫn thận trọng với kế hoạch lợi nhuận đi ngang.
Là hai thương hiệu cùng hoạt động, song bà Mai Kiều Liên nói Vinamilk và Mộc Châu Milk sẽ cùng hỗ trợ nhau.
Sau thương vụ đầu tư vào GTNFoods, sáp nhập các công ty thành viên, CEO Vinamilk nói sẽ không thực hiện thêm thương vụ nào giữa các đơn vị này.
Năm 2020, lãi ròng tăng gần 70% cùng kỳ và vượt 78% kế hoạch nhưng năm nay Sữa Mộc Châu chỉ đặt mục tiêu tăng hơn 13%.
Vinamilk kinh doanh hiệu quả nhờ chủ động nguyên liệu, công nghệ sản xuất hiện đại, tập trung thị trường nội địa, vượt qua khó khăn trong Covid-19.
Mộc Châu Milk tiếp tục có một loạt thay đổi mới sau khi "về một nhà" với Vinamilk, từ tăng vốn, tăng đầu tư cho tới mục tiêu lên sàn chứng khoán.
Bà Mai Kiều Liên cho biết bình quân mỗi năm thị phần của Vinamilk tăng 1% và đang có chiến lược phát triển thị trường trong nước cùng với thúc đẩy kinh doanh quốc tế.
CEO Mai Kiều Liên gọi vụ đầu tư vào công ty mẹ Sữa Mộc Châu là "cơ duyên" bởi Vinamilk không phải người chủ động.
CEO Vinamilk có tư tưởng sáng tạo, dẫn dắt doanh nghiệp đạt được nhiều thành tựu và tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng.
Qua 40 năm, Vinamilk đạt giá trị vốn hóa 13 tỷ USD nhưng bà Mai Kiều Liên vẫn còn những khát vọng đưa doanh nghiệp vươn xa hơn nữa.
Sản phẩm hợp tác giữa hai doanh nghiệp đầu ngành sữa và dược dự kiến ra mắt trong 6-12 tháng tới.