Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói Nga đã tăng cường quân số ở biên giới Ukraine cuối tuần qua, trong bối cảnh căng thẳng không hạ nhiệt.
Quân đội Mỹ thông báo kết thúc nhiệm vụ chống khủng bố IS ở Iraq và chuyển sang nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn.
Lầu Năm Góc lên kế hoạch tăng cường lực lượng, đồng thời nâng cấp và mở rộng nhiều căn cứ để đối phó với Trung Quốc và Nga.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo thành lập tổ công tác chuyên thu thập và nghiên cứu những lời kể và dữ liệu về UFO.
Sáng 11/9/2001, ba máy bay lao vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc, khiến 2.986 người thiệt mạng, mở đầu cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
Ngày 11/9/2001 bắt đầu tại Lầu Năm Góc một cách yên bình, dễ chịu, cho đến khi máy bay chở 64 người, gồm 5 không tặc, lao vào tòa nhà.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ra lệnh cho tất cả quân nhân tại ngũ và dự bị tiêm vaccine Covid-19, sau khi Pfizer được phê duyệt đầy đủ.
Lầu Năm Góc thông báo đóng cửa trụ sở sau khi một sĩ quan thiệt mạng tại khu trung chuyển vận tải công cộng của cơ quan này.
Lầu Năm Góc thông báo toàn bộ binh sĩ và nhân viên phải khai báo về việc tiêm vaccine Covid-19, người chưa tiêm phải tuân thủ quy định chống dịch.
Chuyến thăm ba nước Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Austin nhấn mạnh vai trò của khu vực với Mỹ và làm sâu sắc quan hệ giữa các bên.
Đại sứ quán Nga cảnh báo Mỹ về hậu quả gây bất ổn của kế hoạch triển khai tên lửa siêu vượt âm đến châu Âu do quá gần Nga.
Mariam Thompson, phiên dịch viên của Lầu Năm Góc, bị kết án vì cung cấp danh tính các nguồn tin quân sự Mỹ tại Iraq cho nhóm dân quân Hezbollah.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Lầu Năm Góc thể hiện "sự chân thành" khi đàm phán với Bắc Kinh để giải quyết bất đồng.
Lục quân Mỹ muốn phân tán lực lượng ở châu Á - Thái Bình Dương để tăng năng lực răn đe Trung Quốc, nhưng đối mặt nhiều trở ngại hậu cần.
Bộ Quốc phòng Mỹ mở cuộc điều tra hoạt động ứng phó của quân đội sau hàng loạt vụ chạm trán vật thể bay không xác định (UFO).
Chính quyền Biden đề cử Wormuth, cựu quan chức Lầu Năm Góc, làm Bộ trưởng Lục quân, có thể trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của lực lượng.
Lầu Năm Góc đề nghị Nga làm rõ mục đích của lượng lớn binh sĩ và khí tài được triển khai đến biên giới gần Ukraine và bán đảo Crimea.
Tổng thống Mỹ Biden lệnh rút các tổ hợp phòng không Patriot ở Trung Đông, đồng thời cân nhắc triển khai chúng ở nơi khác để đối phó Nga và Trung Quốc.
Lầu Năm Góc sở hữu nhiều bằng chứng bí mật về vật thể bay không xác định nhưng chỉ mới công bố một phần rất nhỏ, theo các cựu quan chức Mỹ.
Kế hoạch chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang Trung Quốc của Lầu Năm Góc có thể sớm đối mặt thách thức khi yêu cầu ngân sách lớn từ quốc hội.