Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/2 thông báo New York Times, NBC News, Politico, National Public Radio (NPR) phải rời khỏi khu vực văn phòng làm việc chuyên dụng tại tòa nhà Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, với lý do "nhường chỗ cho các tổ chức khác".
4 cơ quan truyền thông này sẽ phải rời đi trước ngày 14/2, thế chỗ họ là New York Post, One America News Network, Breitbart News Network và HuffPost News.
Theo CNN, New York Post, One America News Network, Breitbart News Network là các hãng tương đối nhỏ, theo khuynh hướng bảo thủ và ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, HuffPost News theo khuynh hướng cấp tiến, thường chỉ trích ông Trump.
Chi tiết gây chú ý là HuffPost News vốn không có phóng viên chuyên trách Lầu Năm Góc. "Nếu chính quyền Trump và Bộ trưởng Hegseth muốn đọc thêm những tin tức trực diện và trung thực của HuffPost về cách họ quản lý Bộ Quốc phòng, chúng tôi sẵn sàng tác nghiệp", phát ngôn viên của HuffPost cho biết.
Chính quyền Trump giải thích thay đổi này nằm trong quy chế luân phiên được áp dụng kể từ bây giờ. Theo đó, các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ luân phiên rời khu vực văn phòng tại Lầu Năm Góc hàng năm, để các hãng khác có cơ hội đưa tin với tư cách là đơn vị thường trú tại tòa nhà này.
"Tôi xin làm rõ ràng các cơ quan rời đi vẫn sẽ là thành viên chính thức của Đoàn Phóng viên chuyên trách Lầu Năm Góc. Thay đổi duy nhất là từ bỏ không gian làm việc trong tòa nhà", John Ullyot, quan chức Bộ Quốc Phòng, nói.
![Toàn cảnh Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Wikipedia](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/02/the-pentagon-january-2008-1738-1572-6870-1738462790.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yE4LP4wvsyD5rOySPsCXww)
Toàn cảnh Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Wikipedia
Phản ứng trước động thái chưa từng có của chính phủ, phát ngôn viên NBC News bày tỏ thất vọng vì không còn được sử dụng khu vực tác nghiệp đã gắn bó nhiều thập kỷ tại Lầu Năm Góc.
"Dù có trở ngại đáng kể đối với khả năng tác nghiệp vì lợi ích quốc gia, NBC News sẽ tiếp tục đưa tin liêm chính và nghiêm ngặt như chúng tôi vẫn luôn làm", phát ngôn viên nói.
Tờ New York Times cũng cam kết đưa tin về Lầu Năm Góc "đầy đủ và công bằng" bất chấp động thái của chính quyền Trump, chỉ trích đây là động thái "không vì lợi ích công chúng".
NPR kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ mở rộng không gian tác nghiệp để tất cả cơ quan truyền thông đều có quyền tiếp cận bình đẳng. "Quyết định này cản trở hàng triệu người Mỹ muốn lắng nghe trực tiếp từ giới chức Lầu Năm Góc", NPR cho biết trong một tuyên bố.
Trong khi đó, biên tập viên cấp cao của Politico, Anita Kumar, cho biết tờ báo rất lo lắng về quyết định này. "Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững năng lực đưa tin chính xác và theo dõi sát diễn biến", Kumar viết.
Hiệp hội Báo chí Lầu Năm Góc, đại diện cho các nhà báo đưa tin về Bộ Quốc phòng, "bày tỏ quan ngại sâu sắc". Thực tế, có hơn 20 tổ chức báo chí đưa tin về các hoạt động hàng ngày của quân đội Mỹ mà không có khu vực tác nghiệp thường trú tại Lầu Năm Góc.
Đức Trung (Theo Reuters, Guardian, CNN)