Tổng thống Trump cho biết có thể đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ, đặt lại tên gọi ban đầu là Bộ Chiến tranh trong khoảng một tuần tới.
Thị trưởng Chicago phản ứng quyết liệt sau khi có thông tin Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch triển khai quân đội tới thành phố lớn thứ ba ở Mỹ theo ý ông Trump.
Quan chức Lầu Năm Góc đã nói với châu Âu rằng Mỹ dự định đóng vai trò "rất nhỏ" trong đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc cho phép cơ quan này chuyển hướng một số vật tư quân sự dự định dành cho Ukraine về kho vũ khí của Mỹ.
Ông Trump có thể triển khai quân đội nhắm vào các băng đảng ma túy Mỹ Latin, sau khi Washington xác định một số nhóm là tổ chức khủng bố.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 700 lính thủy đánh bộ sẽ rời khỏi Los Angeles vì thành phố đã ổn định trở lại.
Tài liệu của Lầu Năm Góc cho thấy quân đội Mỹ đã lần đầu sử dụng tên lửa diệt hạm tàng hình AGM-158C trong chiến dịch tại Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia khỏi Los Angeles, giảm gần một nửa lực lượng triển khai để ứng phó biểu tình.
Kho đạn tên lửa Patriot hiện nay của Mỹ chỉ đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu quân sự của Lầu Năm Góc, theo báo Anh.
Lầu Năm Góc nói rằng các đánh giá tình báo cho thấy đòn tập kích của Mỹ đã làm chậm chương trình hạt nhân Iran lên tới hai năm.
Mỹ ngừng chuyển cho Ukraine một số khí tài quan trọng, trong đó dường như có tên lửa Patriot và vũ khí cho F-16, vì kho dự trữ suy giảm.
Theo một đánh giá tình báo từ Lầu Năm Góc, đòn tập kích của Mỹ chưa thể phá hủy chương trình hạt nhân Iran mà chỉ khiến nó thụt lùi vài tháng.
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã huy động 125 máy bay quân sự trong chiến dịch Búa Đêm, thả 14 quả bom xuyên phá hầm xuống căn cứ hạt nhân quan trọng của Iran.
Quan chức Lầu Năm Góc cho biết việc triển khai gần 5.000 binh sĩ tới Los Angeles để đối phó biểu tình sẽ tốn khoảng 134 triệu USD.
Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Trump đã ký lệnh điều động thêm 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles để đối phó biểu tình.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth nói các đồng minh NATO không thể chỉ phụ thuộc vào Mỹ, thúc giục họ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.
Mỹ chính thức chấp nhận món quà tặng từ Qatar là chiếc Boeing 747 hạng sang và không quân được yêu cầu cải tạo nó thành chuyên cơ Không lực Một.
Lầu Năm Góc được cho là đang xem xét đưa Greenland vào khu vực bảo vệ của Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, cơ quan phụ trách phòng thủ lục địa Mỹ.
Lầu Năm Góc bắt đầu loại ngũ 1.000 quân nhân chuyển giới, sau khi Tòa án Tối cao cho phép thực thi lệnh cấm những người này phục vụ quân đội.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh cắt giảm ít nhất 20% đại tướng và đô đốc tại ngũ trong đợt cải tổ quy mô lớn ở Lầu Năm Góc.