Chính phủ Đức ngừng công bố chi tiết về viện trợ quân sự cho Ukraine, có thể nhằm giúp Ukraine có "sự mập mờ chiến lược" trước đối thủ.
Ông Putin đề xuất Nga và Ukraine nối lại đàm phán trực tiếp, không cần điều kiện tiên quyết để thiết lập hòa bình, giải quyết "căn nguyên xung đột".
Lãnh đạo 4 nước châu Âu đề nghị ngừng bắn 30 ngày giữa Nga và Ukraine từ tuần tới, sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky ở Kiev.
Giới chức Ukraine cho biết Nga phóng 70 tên lửa cùng 145 UAV, chủ yếu nhằm vào Kiev, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 70 người bị thương.
Tổng thống Trump tức giận sau khi ông Zelensky khẳng định không công nhận Nga kiểm soát Crimea, cho rằng bình luận của người đồng cấp Ukraine "gây hại" cho tiến trình hòa đàm.
Fox News phát sóng hình ảnh dịp lễ Phục sinh ở Kiev, song mô tả đây là thành phố của Nga, khiến Ukraine tức giận và yêu cầu đài xin lỗi.
Phái đoàn Mỹ - Nga kết thúc đàm phán về lệnh ngừng bắn trên Biển Đen giữa Nga và Ukraine, sẽ ra tuyên bố chung về kết quả đạt được.
Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng phương Tây sẽ không giúp Ukraine khi khoáng sản cạn kiệt, vì vậy Kiev cuối cùng sẽ quay về với Nga và Belarus.
Quân đội Ukraine chỉ nhận số lượng nhỏ tên lửa tầm xa ATACMS từ Mỹ và đã cạn loại đạn này từ tháng 1, theo quan chức giấu tên.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại quốc hội Ukraine cho rằng chính quyền Trump đang giáng đòn tâm lý và chính trị với Kiev khi đình chỉ viện trợ quân sự.
Phó tổng thống Vance nói Ukraine sẽ nhận đảm bảo an ninh tốt nhất nếu trao lợi ích kinh tế cho Mỹ, thay vì trông chờ nước khác gửi quân.
Khảo sát của CBS News/YouGov cho thấy 52% người Mỹ ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, nhưng cũng có 44% không đứng về bên nào.
Paris cho biết đã bắt đầu thảo luận với Kiev từ cuối năm ngoái để tiếp cận tài nguyên khoáng sản của Ukraine, nhằm đa dạng nguồn cung và phục vụ cho ngành quốc phòng Pháp.
Tổng thống Macron cho rằng ông Trump sẽ tạo ra bước ngoặt trong chiến sự Ukraine và lệnh ngừng bắn có thể đạt được "trong những tuần tới".
Chiến sự khốc liệt suốt ba năm khiến Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng về người, cơ sở vật chất, hạ tầng, trong khi triển vọng hòa bình vẫn mong manh.
Cựu tổng thống Poroshenko cho biết Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine áp lệnh trừng phạt với ông, cáo buộc Tổng thống Zelensky đứng sau động thái này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth vạch "lằn ranh đỏ" khi tuyên bố Washington sẽ không đưa quân đến Ukraine trong bất cứ thỏa thuận đảm bảo an ninh nào.
Ukraine bắt một chỉ huy tình báo cấp cao với cáo buộc phản quốc vì nhiều lần thu thập và cung cấp thông tin cho phía Nga.
Nga tấn công Kiev bằng nhiều UAV và tên lửa, trong đó có loại đạn được cho là "khó bị radar phát hiện" và khiến Ukraine phát cảnh báo muộn.
Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ cung cấp các khoản viện trợ cho Ukraine, với điều kiện Kiev trả số đất hiếm tương đương 500 tỷ USD cho Washington.