"Chỉ huy trưởng Trung tâm Chống Khủng bố thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã làm việc cho kẻ thù", SBU hôm nay thông báo trên mạng xã hội. Cơ quan này cho biết đã thu thập được tài liệu chứng minh 14 lần nghi phạm cộng tác với Nga, nhưng không công bố danh tính người này.
Lãnh đạo SBU Vasyl Maliuk đã trực tiếp tham gia bắt nghi phạm và Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã được thông báo về chiến dịch thu thập bằng chứng chống lại quan chức tình báo cấp cao này. Ông Maliuk cho biết giới chức đã mở cuộc điều tra về tội phản quốc với nghi phạm.
SBU mô tả chiến dịch phản gián này "cực kỳ phức tạp", được tiến hành theo nhiều giai đoạn, sau khi phát hiện cách nghi phạm thu thập và truyền thông tin cho Nga. Tình báo Ukraine đã lợi dụng nghi phạm để cung cấp tin tình báo giả cho phía Nga.
![Nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine tại thủ đô Kiev tháng 5/2024. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/12/afp-20240523-34tr7z6-v1-highre-9090-9296-1739369057.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2VMPdqLoIUC2Nw1EA55iCA)
Nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine tại thủ đô Kiev tháng 5/2024. Ảnh: AFP
Theo Maliuk, người này làm việc cho cơ quan tình báo Ukraine từ năm 2016, thời điểm Nga hậu thuẫn cho phong trào ly khai ở miền đông Ukraine. Hiện chưa rõ thời điểm nghi phạm bắt đầu cung cấp thông tin tình báo cho phía Nga.
"Kẻ thù nghĩ ông ta có mọi thủ đoạn để giữ bí mật trong quá trình chui sâu luồn cao, nhưng đều không thành công và bị chúng tôi phát giác kịp thời", Maliuk nói.
Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine tháng 2/2022, Kiev tuyên bố đã bắt hoặc kết án hàng trăm người, trong đó có các quan chức cấp cao và nhân viên an ninh, với cáo buộc hỗ trợ hoặc hợp tác với Moskva.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)