Hãng tin AP hôm 12/3 dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này cung cấp chưa đến 40 tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS cho Ukraine và Kiev đã sử dụng hết số đạn này từ cuối tháng 1. Một nghị sĩ làm việc trong Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine cũng thừa nhận quân đội "không còn bất cứ quả đạn ATACMS nào".
Các quan chức quốc phòng cấp cao dưới thời cựu tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó có cựu bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin, từng khẳng định rằng Mỹ chỉ chuyển giao số lượng hạn chế tên lửa ATACMS cho Ukraine, do Washington và các đồng minh coi những loại vũ khí khác có giá trị hơn trong xung đột.
Thông tin Ukraine cạn tên lửa ATACMS được tiết lộ sau khi Washington nối lại hoạt động viện trợ quân sự và chia sẻ dữ liệu tình báo cho Kiev.
Giới chức Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa ATACMS rời bệ phóng trong thử nghiệm tại Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin
Cựu tổng thống Joe Biden đầu năm ngoái quyết định cung cấp tên lửa đạn đạo ATACMS có tầm bắn 300 km cho Ukraine, sau khi chịu nhiều sức ép từ đồng minh. Các quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã chuyển cho Kiev tổng cộng khoảng 500 tên lửa ATACMS rút từ kho dự trữ của quân đội.
Ukraine lúc này chưa được dùng tên lửa ATACMS tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, họ phóng chúng vào các mục tiêu trên bán đảo Crimea và 4 tỉnh Moskva tuyên bố sáp nhập cuối năm 2022 gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.
Các quan chức Mỹ và châu Âu nhận định những vụ tập kích này đạt hiệu quả, nhưng cho rằng quân đội Ukraine đáng lẽ nên thận trọng hơn khi chọn lựa mục tiêu và số lượng tên lửa triển khai, ám chỉ rằng Kiev quá lãng phí tên lửa.
Chính quyền Biden cuối tháng 11/2024 bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa ATACMS tập kích vào sâu trong lãnh thổ Nga. Sau loạt vụ phóng đầu tiên ngày 19/11/2024, Ukraine bắt đầu giảm tần suất sử dụng loại vũ khí này, trong khi lực lượng Nga cũng nhiều lần đánh chặn toàn bộ tên lửa ATACMS trước khi chúng đến được mục tiêu.
Truyền thông Mỹ hồi tháng 12/2024 đưa tin Ukraine chỉ còn vài chục quả ATACMS trong kho dự trữ. Hai quan chức Mỹ khi đó cho biết Ukraine có nguy cơ không được nhận thêm ATACMS, do nguồn cung tên lửa hạn chế và Mỹ phải phân bổ cho các đơn vị đồn trú tại Trung Đông, châu Á.
Trước khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump từng công khai chỉ trích động thái gỡ rào vũ khí cho Ukraine là "quyết định ngu ngốc". Điều này đặt dấu hỏi về khả năng Ukraine tiếp tục được dùng ATACMS để tập kích vào sâu trong lãnh thổ Nga, ngay cả khi Mỹ chuyển thêm tên lửa.

Mảnh tên lửa ATACMS tại căn cứ không quân ở tỉnh Kursk trong ảnh công bố tháng 11/2024. Ảnh: BQP Nga
Mỹ là bên viện trợ nhiều nhất cho Ukraine với khoản tiền cam kết lên tới 175 tỷ USD. Mỹ đã chi khoảng 128 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm hơn 53 tỷ USD hỗ trợ ngân sách, 70 tỷ USD viện trợ quân sự và 3,7 tỷ USD viện trợ nhân đạo, theo thống kê của viện nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Quốc tế có trụ sở tại New York, Mỹ.
Viện trợ quân sự của Mỹ được đánh giá là rất quan trọng đối với quân đội Ukraine, vốn đang trong tình trạng thiếu hụt khí tài và mệt mỏi sau hơn ba năm chiến sự. Viện trợ của Mỹ có thể khiến Nga khó đạt mục tiêu đề ra trong xung đột, đồng thời nguy cơ khiến Moskva không ủng hộ nỗ lực trung gian cho hòa bình mà Washington đang thực hiện.
Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)