"Ngừng viện trợ lúc này đồng nghĩa hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dường như Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy chúng tôi tới chỗ đầu hàng, tức là chấp nhận những yêu cầu của Nga", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine Oleksandr Merezhko nói trong cuộc phỏng vấn hôm nay với Reuters.
Tuyên bố được ông Merezhko đưa ra sau khi quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Trump đã quyết định đình chỉ mọi viện trợ quân sự dành cho Ukraine. Theo quan chức này, Tổng thống Trump chú trọng vào hòa bình và các đối tác của Mỹ cũng phải cam kết thực hiện mục tiêu đó.
Reuters dẫn nguồn tin cho biết việc chuyển hàng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã dừng từ 3h30 ngày 4/3 (8h30 giờ Hà Nội).
"Việc dừng viện trợ này là đòn tâm lý và chính trị giáng vào Ukraine, chẳng giúp ích gì cho tinh thần của chúng tôi", ông Merezhko nói thêm.

Một tòa nhà bị phá hủy do giao tranh giữa Nga và Ukraine ở thành phố Toretsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine tháng 7/2024. Ảnh: AFP
Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk gọi việc Mỹ đình chỉ viện trợ cho Ukraine là "tin xấu". Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Benjamin Haddad cho rằng động thái của Mỹ chỉ củng cố vị thế của Nga và khiến các bên càng khó đạt được thỏa thuận hòa bình.
"Quyết định đình chỉ viện trợ vũ khí cho Ukraine có thúc đẩy hòa bình, hay chỉ khiến hòa bình càng trở nên xa vời?", ông Haddad đặt câu hỏi.
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ của Mỹ Brendan Boyle chỉ trích quyết định dừng viện trợ cho Ukraine là "liều lĩnh" và đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Mỹ.
Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên hàng đầu của đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói rằng bằng cách đóng băng viện trợ đối với Ukraine, Tổng thống Trump đã "mở rộng cánh cửa cho Nga leo thang hành động và hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng".
Trong khi đó, chính phủ Hungary bày tỏ đồng tình với động thái của chính quyền Trump. "Tổng thống Mỹ và chính phủ Hungary có chung lập trường, đó là thay vì tiếp tục chuyển vũ khí và kéo dài cuộc chiến, cần ngừng bắn và đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt", phát ngôn viên của chính phủ Hungary cho hay.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban được xem là người có lập trường thân thiện với Nga nhất trong giới lãnh đạo các nước NATO. Ông nhiều lần kêu gọi liên minh hạn chế can thiệp vào xung đột Ukraine, ủng hộ thúc đẩy đàm phán thay vì viện trợ vũ khí cho Kiev và kéo dài xung đột. Ông cũng phản đối Ukraine gia nhập NATO, lo ngại những hệ quả khó lường với địa chính trị châu Âu.
Động thái đình chỉ viện trợ diễn ra sau khi chính quyền Mỹ đảo ngược chính sách và thể hiện lập trường hòa giải hơn với Nga, cũng như sau cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2.
Ông Trump chỉ trích lãnh đạo Ukraine "vô ơn" đối với sự ủng hộ mà Washington dành cho Kiev trong chiến sự. Ông chủ Nhà Trắng hôm 3/3 tiếp tục nói rằng Tổng thống Ukraine nên trân trọng sự hỗ trợ của Mỹ hơn, khẳng định Mỹ - Ukraine vẫn có thể ký thỏa thuận khoáng sản dù ông "thất vọng" với Kiev.
Huyền Lê (Theo Reuters)