Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói doanh nghiệp khó thanh khoản phải bán tài sản để trả nợ trái phiếu chứ không để nhà đầu tư mất niềm tin.
Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, mới 7 doanh nghiệp gửi báo cáo về chi phí kinh doanh xăng dầu và Bộ Công Thương cũng chưa có ý kiến nên chưa thể điều chỉnh được.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết nhân sự của ngành đang rất khó khăn khi "cả Vụ phó, trưởng phòng cũng xin nghỉ" trong khi bộ đang phải hoàn thành 13 dự án luật.
Trước băn khoăn về khả năng trả nợ của 51 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết mới có Tân Hoàng Minh chưa trả được nợ, còn lại vẫn bình thường.
Trong khi Bộ trưởng Tài chính cho rằng kiểm toán thực hiện đối chiếu sai, liên luỵ tới cơ quan thuế, Tổng Kiểm toán lại khẳng định 3 năm qua chưa có trường hợp nào như thế.
Ông Hồ Đức Phớc cho rằng lỗ hổng lớn nhất khiến tài sản Nhà nước bị thành "mảnh đất màu mỡ phát sinh tham nhũng" là pháp lý.
Cơ quan kiểm toán muốn được trao thêm quyền thực thi công vụ và mở rộng thêm đối tượng kiểm toán.
Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, sau khi kiểm toán 60 dự án PPP, 300 năm thu phí đã được cắt giảm.
Từ 2016 đến 2021, Kiểm toán Nhà nước chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ.
Bàn giao lại cho ông Hồ Đức Phớc, ông Đinh Tiến Dũng nói "đã nhẹ nhõm khi công việc tốt lên" và không quên nhắn nhủ tân bộ trưởng hòa đồng với cấp dưới.
Năm 2019, bội chi ngân sách Nhà nước bằng 2,67% GDP, tương đương hơn 161.490 tỷ đồng, giảm 60.509 tỷ (1% GDP) so với dự toán.
Gói hỗ trợ mới về thuế, phí cho doanh nghiệp khó khăn vì Covid-19 ước tính khoảng 24.000 tỷ đồng đang được Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá chiến dịch là thắng lợi lớn của ngành chứng khoán với vai trò "góp sức, góp của" từ FPT và Sovico.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết có thể có gói 10.000-20.000 tỷ hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp còn gói kích cầu tổng thể đang được tính toán, chưa chốt cụ thể.
Bộ trưởng Tài chính cho biết có nguồn lực để phát triển kinh tế cũng như chống dịch khi thu ngân sách đến cuối năm sẽ tăng khoảng 1,7%, tiết kiệm chi.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, quy mô gói miễn giảm thuế thuộc chương trình kích cầu kinh tế có thể là 60.000 tỷ đồng.
Ông Hồ Đức Phớc nói đấu giá đất tại Thủ Thiêm với mức trúng đấu giá 2,4 tỷ đồng một m2 là bất thường và đây là điển hình làm nhiễu loạn thị trường.
Theo ông Hồ Đức Phớc, "không nên tăng" khi thuế chuyển nhượng chứng khoán đã ở mức hợp lý và chứng khoán đang là kênh hút vốn quan trọng.
Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị bỏ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, nhưng Bộ trưởng Tài chính muốn giữ và đề xuất giảm mức trích nộp xuống 6-10 lần hiện nay.
Ông Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và tạo điều kiện để doanh nghiệp sai phạm khắc phục.