Chiều 27/11, Thủ tướng trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính với ông Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Giao thông Vận tải với ông Nguyễn Văn Thắng.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng thuế, phí Nhà nước thu theo quy định và chiếm rất ít trong giá vé máy bay, phần có tỷ trọng nhiều hơn là phí dịch vụ ngành giao thông quản lý.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An cho rằng giá vé máy bay quá cao không hẳn do nhiên liệu, chênh lệch cung - cầu, mà tính toán chi phí đầu vào của doanh nghiệp chưa hợp lý.
Ông Hồ Đức Phớc đánh giá trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn tốt, dư địa phát triển lên tới 1,5 triệu tỷ đồng.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tranh luận gay gắt về những bất cập của Luật Đầu tư công 2014, khiến các địa phương không dám chi tiền ngân sách.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sau sáp nhập huyện xã, gần 1.000 trụ sở chưa được xử lý, trong đó khoảng một nửa bỏ hoang, gây lãng phí.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thừa nhận mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân hiện thấp so với cuộc sống tại các đô thị và sẽ tăng mức này khi sửa luật.
Theo ông Hồ Đức Phớc, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ và Thường vụ Quốc hội đề xuất trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 23.000 tỷ đồng để xây dựng gói hỗ trợ lao động.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng nhà ở xã hội do Nhà nước hay doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư đều cần "Nhà nước duyệt giá" và quy định giá trần.
Trước ý kiến kéo dài thời gian giảm Thuế VAT, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói, đây là biện pháp tức thời và giảm trong 6 tháng "là phù hợp", cân đối với ngân sách.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp xử lý ngân hàng, công ty bảo hiểm vi phạm về sản phẩm liên kết đầu tư.
Hơn một triệu tỷ đồng ngân quỹ phải gửi nhà băng cho thấy kém hiệu quả trong sử dụng đồng tiền, kinh tế mất đi động lực tăng trưởng, theo các đại biểu Quốc hội.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng mức giảm trừ gia cảnh hiện tại quá thấp so với mức sống người dân và đề nghị Chính phủ sớm sửa Luật thuế thu nhập cá nhân.
Chính phủ trình Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% nhưng trừ nhóm hàng viễn thông, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng.
Theo Bộ trưởng Tài chính, năm 2022, một số địa phương, bộ ngành để đất hoang hóa, chậm đưa vào sử dụng, có nơi phải thu hồi hơn 800.000 m2.
Sáng 23/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trong đó có việc sử dụng tài sản công.
Bộ trưởng Tài chính cho rằng năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu do "phải có vốn mới có dự án trong khi dự án đủ thủ tục mới được bố trí vốn".
Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, trường hợp cấp bách phải đảm bảo phục vụ dân, như chống dịch Covid-19, buộc phải "bất chấp nguyên tắc" cho xuất hàng, chi trước, quyết toán sau.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói doanh nghiệp khó thanh khoản phải bán tài sản để trả nợ trái phiếu chứ không để nhà đầu tư mất niềm tin.
Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, mới 7 doanh nghiệp gửi báo cáo về chi phí kinh doanh xăng dầu và Bộ Công Thương cũng chưa có ý kiến nên chưa thể điều chỉnh được.