Giới chức Đan Mạch tuyên bố muốn mua thêm tiêm kích F-35 từ Mỹ, dù quan hệ song phương đang căng thẳng vì vấn đề chủ quyền đảo Greenland.
Tổng thống Trump tái khẳng định Mỹ cần phải kiểm soát Greenland, ngay trước thềm chuyến thăm của Phó tổng thống Vance tới hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch.
Việc Tổng thống Trump tỏ ra sốt sắng quá mức về ý tưởng sáp nhập Greenland đang đẩy người dân hòn đảo ngày càng rời xa Mỹ.
Phó tổng thống JD Vance thông báo ông sẽ đi cùng vợ và phái đoàn cấp cao đến Greenland, bất chấp phản đối từ chính quyền sở tại.
Tổng thống Mỹ Trump phủ nhận việc nước này cử phái đoàn tới Greenland là hành động khiêu khích, nhưng vẫn nhắc lại hy vọng giành được hòn đảo này.
Thủ hiến Greenland chỉ trích chuyến thăm của phái đoàn Mỹ, trong đó có Đệ nhị phu nhân và Cố vấn An ninh Quốc gia, là "khiêu khích và nguy hiểm".
Nhà Trắng thông báo Đệ nhị phu nhân Usha Vance tuần này sẽ thăm Greenland, hòn đảo mà Tổng thống Trump đang muốn mua lại từ Đan Mạch.
Lượng người đổ tới Greenland tăng lên sau khi Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần nhắc đến mong muốn mua hòn đảo.
Đảng trung hữu đối lập Demokraatit ủng hộ Greenland độc lập chiến thắng cuộc bầu cử nghị viện, giữa lúc ông Trump muốn sáp nhập hòn đảo này.
Người dân Greenland bỏ phiếu bầu nghị viện mới, có thể định hình tương lai của hòn đảo sau khi Tổng thống Trump mời họ sáp nhập vào Mỹ.
Lãnh đạo Egede tuyên bố người dân Greenland không muốn sáp nhập vào Mỹ, sau khi ông Trump nói sẽ giành được hòn đảo "bằng cách này hay cách khác".
Mỹ hiện không thể đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu, điều đã thúc đẩy Tổng thống Trump tăng áp lực với Ukraine để đạt thỏa thuận khai thác.
Sau ý định mua Greenland, việc ông Trump nêu thỏa thuận khoáng sản với Ukraine cho thấy Mỹ, phương Tây nhận ra "gót chân Achilles" trong nguồn cung kim loại chiến lược.
Các thượng nghị sĩ Mỹ bày tỏ quan điểm trái ngược khi thảo luận về lợi và hại của kế hoạch mua lại đảo Greenland do Tổng thống Trump đề xuất.
Nhóm hoạt động Đan Mạch lập chiến dịch gây quỹ "mua lại California từ ông Donald Trump", đáp trả ý tưởng mua Greenland của Tổng thống Mỹ.
Lãnh đạo đảng thuộc liên minh cầm quyền tại Greenland kêu gọi đẩy nhanh trưng cầu dân ý về phương án tách khỏi Đan Mạch, trở thành quốc gia độc lập.
Vào mùa thu năm 2022, do thời tiết khác thường đã khiến 7.500 hồ nước xanh ở Tây Greenland chuyển nâu, gây ra những thay đổi lớn về môi trường.
Đan Mạch công bố kế hoạch sắm loạt phương tiện quân sự trị giá hai tỷ USD để tăng hiện diện ở Greenland, hòn đảo ông Trump muốn mua lại.
Kết quả thăm dò ý kiến cho thấy 85% người Greenland không muốn lãnh thổ tự trị này trở thành một phần của Mỹ, khi ông Trump muốn mua hòn đảo.
Copenhagen đưa ra loạt sáng kiến nhằm chống phân biệt chủng tộc và kỳ thị với dân Greenland ở Đan Mạch, vấn đề từng được con trai ông Trump nêu lên.