Bệnh gout nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách thì nhiều biến chứng nghiêm trọng có thể phát sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cơn đau ở người bị gout, một số loại có thể kích ứng với cơn đau nên cần tránh tiêu thụ.
Các nốt sần nhỏ, căng phồng xuất hiện dưới da của người bệnh gout được gọi là hạt tophi, là dấu hiệu cho thấy bệnh đã trở nặng.
Các đợt viêm do gout thường kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, người bệnh có thể chườm đá, dùng thuốc giảm đau và ăn lành mạnh để giảm tuần suất các đợt cấp.
Sau 20 năm chịu đựng những cơn đau, không thể đi lại vì bệnh gout, ông Ngọc được phẫu thuật, tay chân không còn bị biến dạng, chủ động làm mọi việc.
Chỉ số axit uric thường được dùng để kiểm tra các tình trạng sức khỏe có liên quan đến bệnh gout, sỏi thận...
Trắc nghiệm dưới đây cung cấp các thông tin về các thực phẩm ảnh hưởng đến viêm khớp, mối liên hệ giữa đường với các triệu chứng bệnh.
Các loại hạt như hạt bí, óc chó, đậu... khi ăn ở mức độ được khuyến nghị là thực phẩm lý tưởng cho người bệnh gout.
Viêm khớp cùng chậu ở nam giới có thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng nếu không được phát hiện sớm sẽ dẫn đến những biến chứng làm giảm khả năng vận động.
Giảm cân, đặc biệt là giảm lượng mỡ, có thể giúp những người béo phì mắc bệnh gout kiểm soát các triệu chứng tốt hơn.
Ăn uống thoải mái, rượu bia “thả cửa” ngày Tết có nguy cơ làm tăng nồng độ axit uric trong máu, khởi phát những đợt gout cấp, gây đau nhức nghiêm trọng.
Gout có thể tái phát bất cứ lúc nào và việc chuẩn bị tốt tâm lý, thể chất.. có thể giúp người bệnh thoải mái tận hưởng chuyến du xuân của mình.
Tôi 45 tuổi, bị bệnh gút, đã điều trị bằng thuốc một thời gian. Xin bác sĩ tư vấn cần kiêng những món gì dịp Tết? (Lan, Nam Định).
Cơn gout cấp khó có thể dự đoán khi nào xảy đến nhưng một số thay đổi về lối sống có thể giúp phòng ngừa các đợt bùng phát.
Các loại thịt đỏ, hải sản, bia rượu… có chứa hàm lượng lớn purin, dễ gây tăng axit uric máu, không có lợi cho người bệnh gout.
Đi bộ, vận động nhẹ nhàng tốt cho người bị gout vì giúp các khớp vận động, cải thiện cơn đau trong các đợt bùng phát.
Ngoài việc dùng thuốc, thay đổi chế độ ăn, thể dục, một số loại thảo mộc có thể hỗ trợ giảm đáng kể những cơn đau và khó chịu do gout gây ra.
Gout thường bùng phát do tiêu thụ nhiều đồ ăn giàu purine nhưng một vài đồ uống mà bạn dung nạp hằng ngày cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ.
Bột yến mạch chứa hàm lượng purine trong mức an toàn, tuy nhiên, người bệnh gout không nên ăn quá nhiều vì tiềm ẩn một số nguy cơ.
Không chỉ ảnh hưởng đến các khớp, sự tích tụ axit uric trong cơ thể của người bị gout còn có thể dẫn đến biến chứng liên quan đến thận, tim mạch và thị lực.