Sau 4 năm không đổi, từ hôm nay, mỗi kWh điện sẽ tăng 3% lên mức 1.920,37 đồng (chưa gồm thuế VAT).
Với giá điện mới, mỗi tháng, hộ dùng 100-300 kWh phải trả thêm 5.100-18.700 đồng và trên 400 kWh là 27.200 đồng.
Uỷ ban Kinh tế cho rằng cách tính giá xăng dầu hiện chưa phù hợp biến động thị trường và không đủ bù đắp chi phí kinh doanh cho các doanh nghiệp bán lẻ.
Chính sách giá với điện tái tạo thay đổi cùng chi phí lãi vay lớn khi dùng đòn bẩy tài chính khiến hàng loạt doanh nghiệp điện gió ghi nhận nợ gấp 5-6 lần vốn chủ sở hữu, thua lỗ.
Hà NộiCông nhân khu công nghiệp kiến nghị chính quyền hỗ trợ giảm tối đa 15% giá điện do chi phí sinh hoạt tăng, thu nhập giảm.
Điện là hàng hóa dịch vụ liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, sản xuất kinh doanh nên Nhà nước cần bình ổn giá mặt hàng này, theo các đại biểu Quốc hội.
Phó thủ tướng: Gói 120.000 tỷ đồng không phải để cứu bất động sản; Cổ phiếu ngân hàng giảm sau thông báo hạ trần lãi suất...
Các đại biểu Quốc hội yêu cầu làm rõ vì sao Việt Nam chưa huy động 4.600 MW điện tái tạo chuyển tiếp lên lưới, lại phải đi nhập khẩu điện từ Lào, Trung Quốc.
Tăng vốn, lùi tiến độ metro Nhổn - ga Hà Nội; Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai bị bắt...
Nguồn cung từ năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) dư thừa khiến giá điện tại nhiều quốc gia châu Âu bị đẩy xuống mức âm.
Trong bữa cơm tối, chương trình thời sự phát thông báo về tình hình nắng nóng kèm với lời kêu gọi mọi người tiết kiệm điện giờ cao điểm.
Quy định mới về cách tính giá điện cho người thuê nhà, thủ tục hành chính được trả kết quả online, siết bán hàng đa cấp, là các chính sách được thực thi từ tháng 6.
Từ làn sóng phản đối điện tái tạo làm tăng nguy cơ mất an toàn lưới điện, Đức trở thành một trong 5 nước dẫn đầu thế giới về điện sạch.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giảm giá tiền điện đợt ba từ ngày 2/6 nhằm hỗ trợ các khách hàng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.
Bộ Công Thương được yêu cầu rà soát cơ chế giá, nhất là giá phát điện để phát triển hợp lý nguồn trong tương lai và giảm giá mua điện.
Chính phủ đồng ý thu tiền thuê đất hệ thống đường dây truyền tải điện nhưng chưa chốt thời điểm thu và yêu cầu không làm tăng giá bán lẻ điện.
Ông Đỗ Thắng Hải cho biết, CPI năm nay dự báo khoảng 2%, nhưng áp lực lạm phát năm 2022 rất lớn, do giá nhiên liệu thế giới liên tục tăng.
Để đạt được "net zero" vào năm 2050, vốn đầu tư mỗi năm cho phát triển điện sẽ tăng thêm 5-6 tỷ USD, tương ứng giá điện cũng phải tăng khoảng 30%.
Cam kết không tăng giá điện trong năm 2022 dù phải chấp nhận lợi nhuận bằng 0, nhưng EVN cho biết sẽ khó cân đối trong các năm tiếp theo nếu giá nhiên liệu đầu vào vẫn tăng.
Không tăng giá điện trong năm 2022; Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ về ông Trịnh Văn Quyết; Hà Nội cho toàn bộ trẻ mầm non đến trường từ 13/4...