Đầu tàu kinh tế châu Âu chật vật suốt 5 năm qua, một phần do cú sốc năng lượng từ Nga và Trung Quốc từ khách hàng thành đối thủ.
Trung Quốc đóng góp gần 2/3 số dự án điện mặt trời và điện gió đang xây dựng trên thế giới, nhưng vẫn mở nhiều nhà máy điện than mới.
Chủ tịch REE Nguyễn Thị Mai Thanh đề xuất phát triển không hạn chế điện gió gần bờ, điện mặt trời trên hồ, để đảm bảo nhu cầu năng lượng cho tăng trưởng kinh tế.
Các dự án điện gió, mặt trời vận hành sau ngày 1/6 sẽ bán một phần điện theo cơ chế đấu thầu dựa trên cung cầu thị trường, thay vì giá cố định như hiện tại.
Công ty Đức đang phát triển cánh turbine gió bằng gỗ dài hơn 50 m có thể tái chế, giúp giảm chi phí sản xuất và tác động môi trường.
Na UyCơ sở thử nghiệm đầu tiên cho tường turbine gió WindCatcher dự kiến gồm 40 turbine 1 MW, tạo ra 99 GWh năng lượng hàng năm
Với chi phí khoảng 768 triệu USD, tàu chở hàng nặng mới của Nhật Bản dự kiến xuất xưởng năm 2028, giúp xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi.
Turbine Qihang phát triển turbine gió 20 MW, sau khi đi vào hoạt động sẽ giúp tiết kiệm 25.000 tấn than đá và giảm 62.000 tấn khí thải chứa carbon mỗi năm.
T&T Group sẽ đưa điện gió từ dự án Sanvan 1, Lào về Việt Nam cuối năm nay.
Năng lượng tái tạo, xe điện có thể thu hút vốn lớn nhất từ cơ hội đầu tư 2.400 tỷ USD nếu Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào 2050.
Lâm nghiệp là lĩnh vực được cấp chứng nhận tín chỉ carbon nhiều nhất với 10,3 triệu tín chỉ giao dịch thông qua World Bank, tiếp đến là điện gió và biogas.
Năm 2023, Trung Nam Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm hơn 2.878 tỷ đồng, lần đầu báo lỗ kể từ khi công bố thông tin.
MỹCơ sở Concho dự kiến loại bỏ 500.000 tấn CO2 mỗi năm khỏi khí quyển và chôn dưới lòng đất, giúp đối phó với biến đổi khí hậu.
AustraliaNhà máy điện gió và mặt trời Western Green Energy Hub sẽ bao phủ diện tích 2,2 triệu hecta và cung cấp 200 TWh năng lượng tái tạo hàng năm.
Thay vì chống biến đổi khí hậu, ông Donald Trump muốn ưu tiên nhiên liệu hóa thạch và loại bỏ điện gió khi trở lại Nhà Trắng.
Các lãnh đạo ngành điện gió Mỹ lo ngại gặp khó nếu Trump tái đắc cử, do cựu Tổng thống không ủng hộ ngành này với lý do turbin làm hại môi trường.
Đại diện Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu đề xuất Luật Điện lực (sửa đổi) cho phép doanh nghiệp nhà nước hợp tác với tư nhân, quốc tế làm điện gió ngoài khơi.
Năng lượng tái tạo là ngành có mức tăng lương cao nhất năm nay, đạt tỷ lệ 7,2% trong khi thị trường cũng "khát" ứng viên có kinh nghiệm.
Để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu vào 2035, Đông Nam Á cần đầu tư đến 190 tỷ USD, gấp 5 lần mức hiện tại.
Việt Nam có tiềm năng lớn về điện gió ngoài khơi, nhưng để loại nguồn điện này phát triển cần cơ chế đặc thù, tháo vướng mắc về pháp lý.