Khai thác lợi thế để thúc đẩy chế tạo thông minh - bền vững giúp Việt Nam tăng giá trị ngành, hút đầu tư ngoại, theo Giám đốc chiến lược Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Bộ trưởng Kinh tế Đức cho rằng nước này "không ốm yếu, và chỉ cần một cốc cà phê để hết mệt mỏi", khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos 2024, hôm 19/1.
TP HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) hợp tác thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR), trung tâm thứ hai ở Đông Nam Á.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị Thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos.
Báo cáo mới nhất của Oxfam International cho biết 5 tỷ người trên thế giới đang nghèo đi, trong khi 5 tỷ phú lại giàu gấp đôi trong 3 năm.
WEF Davos khai mạc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, từ căng thẳng chính trị, rủi ro lãi suất đến tiến bộ công nghệ.
Chuyến công tác dự hội nghị WEF Davos của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cơ hội để Việt Nam nắm bắt ý tưởng, mô hình phát triển của thế giới, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ và thăm chính thức Hungary, Romania từ 16/1 đến 23/1.
Cảm biến thực vật, AI tạo sinh, pin mềm dẻo nằm trong số những công nghệ được Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán sẽ có ảnh hưởng lớn.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa được kết nạp làm thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở giao dịch chứng khoán Thế giới (WFE).
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thiên Tân và tham gia nhiều cuộc tiếp xúc song phương trong bốn ngày công du.
Việt Nam và New Zealand đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 2 tỷ USD vào 2024, tăng 35% so với 2022.
Dù các số liệu gần đây không như kỳ vọng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng nền kinh tế nước này vẫn đang trên đà đạt mức tăng trưởng quanh 5%.
Tại hội nghị của WEF, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu sáu "cơn gió ngược" đang cản trở sự tăng trưởng kinh tế thế giới và đưa ra các giải pháp khắc phục.
Tại diễn đàn tổ chức chiều nay, Thủ tướng đề nghị WEF và các thành viên hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, tài chính, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Công nghệ sẽ tạo ra sự xáo trộn về cấu trúc, với một phần tư số công ty sụt giảm việc làm do áp dụng công nghệ mới và hơn một nửa số công ty tăng trưởng việc làm.
Hơn 200 thành viên giới siêu giàu kêu gọi chính phủ các nước "đánh thuế chúng tôi ngay lập tức" để giải quyết đói nghèo.
Ông Trần Hồng Hà kêu gọi các tập đoàn, tổ chức quốc tế đẩy mạnh hợp tác, giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, trong đó có chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
Việc các nền kinh tế ngày càng xa cách nhau đã gây ra gián đoạn về tài chính, năng lượng, thực phẩm, từ đó kéo tụt GDP toàn cầu.
Thụy Sĩ cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và chuyển đổi số theo xu hướng xanh hóa.