Phó thủ tướng nói Chính phủ đã liên hệ với nhiều người Việt làm việc tại các trung tâm tài chính quốc tế để mời về nước làm việc, ai nghe cũng đều phấn khởi muốn đóng góp cho quê hương.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết công cuộc sắp xếp lại giang sơn nhằm để Việt Nam mở rộng không gian phát triển, tăng sức cạnh tranh quốc tế.
Tham gia phiên chất vấn nhóm vấn đề giáo dục sáng 20/6, Bộ trưởng Y tế Đào trả lời về dinh dưỡng, bữa ăn cho học sinh và an toàn thực phẩm trong trường học.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng dạy thêm học thêm sẽ níu kéo, làm cho việc trang bị kiến thức theo lối cũ được bảo lưu, cản trở sự đổi mới.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng việc bỏ thuế khoán là đúng, nhưng vẫn nên áp dụng hình thức này với các hộ kinh doanh nhỏ để đảm bảo an sinh.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng Nhà nước đã "mở hết cỡ thể chế, doanh nghiệp nhà nước cũng phải tăng trưởng trên 8%, góp vào GDP cả nước năm nay".
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói không có chuyện phạt bất cứ hộ kinh doanh nào liên quan hóa đơn điện tử và Cục Thuế vẫn đang hỗ trợ họ tối đa để sử dụng thành thạo.
Bộ trưởng Tài chính sáng nay trả lời về giải pháp làm mới động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân còn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đăng đàn chiều nay về nâng cao chất lượng giáo dục.
Quốc hội chốt nội dung chất vấn kỳ họp thứ 9, tập trung vào lĩnh vực tài chính, giáo dục, với phần trả lời của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị giữ quy định chánh án tòa án cấp tỉnh phải trả lời chất vấn trước hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Tổng thư ký Quốc hội sẽ lấy ý kiến đại biểu, lựa chọn hai trong ba nội dung gồm giáo dục, tài chính và khoa học công nghệ để đưa vào chương trình chất vấn kỳ họp 9.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy băn khoăn nếu bỏ quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân với Chánh án, Viện trưởng VKSND thì người bị oan sai sẽ "nhờ cậy ai bảo vệ quyền lợi?".
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã đề xuất cấp có thẩm quyền tái khởi động dự án điện hạt nhân và phát triển mạnh điện gió ngoài khơi.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các mạng xã hội đã đóng thuế ở Việt Nam được 2,5 năm, với hơn 20.000 tỷ đồng.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định các nền tảng xuyên biên giới khi hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm có thể bị dừng toàn bộ hoạt động.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế sẽ hoàn thiện các luật về thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, theo hướng siết điều kiện kinh doanh, tăng mức xử phạt.
Từ 9h ngày 12/11, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói cơ quan này chưa cấp phép cho doanh nghiệp nào và chính ông cũng chưa từng muốn thí điểm tiếp thuốc lá điện tử.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, tình trạng trộn lẫn ma túy vào thuốc lá điện tử đang ngày càng nghiêm trọng, 73 người đã bị xử lý về hành vi này trong ba tháng đầu năm 2024.
Sau khi Thống đốc trả lời chất vấn, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá chính sách tiền tệ vừa qua hợp lý, đã ổn định hệ thống và xử lý được hai ngân hàng 0 đồng.